Thắng dễ chủ nhà, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32

VHO- Tại trận bán kết thứ hai môn bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra trên sân Olympic (Phnom Penh, Campuchia) vào tối nay 12.5, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng “4 sao” trước đội tuyển nữ chủ nhà Campuchia để giành quyền vào chơi trận chung kết. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp thầy trò HLV Mai Đức Chung lọt vào trận đấu tranh HCV tại đấu trường khu vực.

Đội tuyển nữ chủ nhà Campuchia đã tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết SEA Games. Tuyển nữ Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ khi vượt qua Singapore 1-0, thắng Lào 2-0 để vào bán kết trước một lượt đấu và chỉ chịu thất bại 0-3 trước đội bóng mạnh nhất bảng Thái Lan ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng, dù có cùng 6 điểm như Myanmar và Philippines nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ.

Thắng dễ chủ nhà, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32 - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu áp đảo chủ nhà. Ảnh: Quang Liêm

So về lượng lực lẫn trình độ, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn hẵn nhưng phía tuyển nữ Campuchia lại có ưu thế sân nhà, khán giả nhà cũng như đã quen với điều kiện thời tiết. Chưa kể các cô gái chủ nhà cũng rất quyết tâm tạo nên bất ngờ, nhất là khi họ được chơi trên sân Olympic. Nhưng có lẽ vì tính toán cho trận chung kết nên HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình không phải mạnh nhất. Những trụ cột như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thuý Nga, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân hay thủ môn Kim Thanh ngồi trên ghế dự để nhường chỗ cho các nhân tố trẻ.

Dù thi đấu với đội hình B nhưng tuyển nữ Việt Nam cũng không gặp nhiều khó khăn để làm chủ trận đấu và có được 3 bàn thắng trong hiệp 1. Tuyển nữ Campuchia cũng chỉ có thể giữ sạch lưới đúng 20 phút trước khi Vạn Sự ghi bàn, mở điểm cho tuyển nữ Việt Nam. Chỉ trong 6 phút từ phút 30 đến 36, lần lượt Hải Yến và Thuỳ Trang ghi bàn giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn 3-0 sau hiệp 1.

Thắng dễ chủ nhà, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32 - Anh 2

Chiến thắng dễ dàng cho các cô gái Việt Nam. Ảnh: Quang Liêm

Sang hiệp 2, các trụ cột là Huỳnh Như, Dương Thị Vân và Tuyết Dung vào sân. Dù đã dẫn 3 bàn nhưng các cô gái Việt Nam vẫn duy trì áp lực tấn công trong khi nữ Campuchia gần như không lên được pha bóng nào đáng chú ý. Đội chủ nhà chủ động phòng ngự số đông và hầu như chỉ co cụm bên phần sân nhà để không phải nhận thểm bàn thua. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam chơi ung dung nhưng cũng không có nhiều pha bóng tiếp cận khung thành đối phương.

Tuy nhiên đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam hưởng quả phạt 11m do cầu thủ Campuchia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đội trưởng Huỳnh Như bước lên đá phạt và dễ dàng ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0.

Vượt qua chủ nhà Campuchia với tỷ số 4-0, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Myanmar- đội đã thắng tuyển nữ Thái Lan 3-2 ở trận bán kết 1 tại chung kết diễn ra vào ngày 15.5. Đây cũng là lần thứ thứ 3 liên tiếp tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games. Hai lần trước tại SEA Games 30 và 31, các học trò của HLV Mai Đức Chung đều giành chiến thắng.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc