Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đêm nhạc “Từ Thế giới Mới”

Thứ Hai 15/05/2023 | 19:31 GMT+7

VHO - Bản giao hưởng Từ Thế giới Mới sẽ được biểu diễn vào 20h ngày 21.5.2023 tại Nhà hát Thành phố dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. 

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong vai trò chỉ huy đêm nhạc

Bản giao hưởng số 9 cung Mi thứ của Antonín Dvořák thường được gọi là Bản giao hưởng Thế giới Mới hoặc Từ Thế giới Mới, là một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất thế giới. Sự nổi tiếng của tác phẩm đã khiến phi hành gia Neil Armstrong quyết định mang theo bản ghi âm lên tàu vũ trụ Apollo 11 trong cuộc đổ bộ lên mặt trăng lần đầu tiên của con người vào năm 1969.

Được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Séc Antonín Dvořák vào năm 1893, tiêu đề của tác phẩm ám chỉ những tác động từ sự đa dạng của lục địa Bắc Mỹ đối với nhà soạn nhạc. Trong thời gian ở Mỹ vào cuối thế kỷ XIX, Dvořák được truyền cảm hứng từ âm nhạc của người Mỹ bản địa và tinh thần của người Mỹ gốc Phi mà ông đã nghe cũng như những vùng miền mà ông đã trải nghiệm. Những thảo nguyên rộng lớn và không gian rộng mở dường như khá đáng kinh ngạc đối với một cá nhân đã quen với những cảnh quan châu Âu hạn chế hơn mà ông quen thuộc. Tác phẩm không sử dụng bất cứ giai điệu cụ thể nào từ âm nhạc của người Mỹ bản địa hoặc người Mỹ gốc Phi cụ thể mà phỏng theo từ âm hưởng chung của thang âm ngũ cung có trong cả hai truyền thống âm nhạc.

Bản giao hưởng Từ Thế giới Mới được sáng tác ở vùng nông thôn Iowa trong giai đoạn Dvořák đảm nhiệm vị trí giám đốc của Nhạc viện Quốc gia Hoa Kỳ. Tác phẩm được công diễn lần đầu tại Thành phố New York vào ngày 16.12.1893. Bản giao hưởng này đã thành công ngay lập tức tại khán phòng Carnegie Hall trong buổi biểu diễn đầu tiên và nhanh chóng được yêu thích và ca ngợi khắp châu Âu. Kể từ năm 1978, tác phẩm đã được biểu diễn thường xuyên hơn bất kỳ bản giao hưởng nào khác tại Royal Festival Hall ở London và tiếp tục phổ biến trên khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Á cho đến ngày nay.

Trần Nhật Minh được đào tạo Nhạc viện Bang Magnitogorsk (Nga) và Nhạc viện Tchaikovsky của Mátxcơva. Anh đã từng tham dự nhiều workshops ở Nga, Hà Lan và Hoa Kỳ. Trong sự nghiệp của mình, anh đã biểu diễn cùng Dàn hợp xướng thính phòng của Nhạc viện Moscow ở Nga, Pháp, Ý và nhiều nơi khác. Năm 2014, anh đoạt giải Vàng cho Hợp xướng Phương Nam tại Liên hoan Hợp xướng Quốc tế do Interkultur tổ chức tại Hội An và hiện là Trưởng đoàn kiêm Chỉ huy hợp xướng của Đoàn Nhạc kịch HBSO.

Giúp nhấn mạnh tính độc đáo mang tính đột phá của tác phẩm, Bản giao hưởng sẽ được trình diễn sau sáu tác phẩm opera và operetta khác nhau được viết bởi các nhà soạn nhạc nổi tiếng đến từ châu Âu. Được viết và rất thành công cùng thời điểm với tác phẩm của Dvořák, các tác phẩm thanh nhạc của Verdi, Humperdink, Smetana, Borodin và Lehar sẽ mang đến cho khán giả cảm nhận về âm nhạc truyền thống của thời đại để đánh giá đúng hơn sự cách mạng trong Bản giao hưởng số 9 của Dvořák vào thời điểm đó.

Không chỉ đóng vai trò là sự kết hợp đơn thuần với tác phẩm của Dvořák, mỗi tác phẩm trong số sáu tác phẩm thanh nhạc đều là mẫu mực theo đúng nghĩa của nó. Đây là những trích đoạn được tuyển chọn từ những vở opera kinh điển bao gồm Hansel và Gretel, Nabucco, Don Carlo và Igor, chúng mang đến cho khán giả một cái nhìn tuyệt vời về âm nhạc opera nổi tiếng của châu Âu nửa cuối thế kỷ XIX. Vì vậy, người yêu nhạc sẽ được dẫn dắt qua những không gian của thế giới ngày hôm qua, băng qua Đại Tây Dương để trải nghiệm những bài hát gây xúc động nhất và vẫn đang tiếp tục truyền cảm hứng tới khán giả ngày nay ở khắp nơi trên thế giới...

TÙNG THƯ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top