Quảng Ngãi: Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

VHO- Chiều 18.5, tại Di tích quốc gia Đền thờ Trương Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” năm 2023.

Quảng Ngãi: Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Anh 1

Tuyên dương những gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Trần Đăng Minh chia sẻ, Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn góp phần giáo dục thanh niên tự rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Qua đó, nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân, coi đó là lẽ sống của mỗi người trẻ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện thông qua các phong trào hành động cách mạng của đoàn. Nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, nhiều mô hình hay, thiết thực trong học tập và làm theo lời Bác như: Xây dựng nhà nhân ái, làm đường bê tông nông thôn, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, tặng khu vui chơi cho thiếu nhi, thực hiện mô hình “Bữa trưa cho em”; “Thư viện thân thiện”, “Nuôi heo đất vì đàn em thân yêu, giúp đỡ bạn nghèo”, “Đồng hành cùng Công an chính quy về xã”, “Shop 0 đồng” hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn, lập quỹ “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, tổ chức các chuyến “Xe cứu thương 0 đồng” giúp đỡ người bệnh. Ngoài ra, còn xây dựng Câu lạc bộ Sống Đẹp, Đồng hành cùng em tới trường, Tuyên truyền bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội…

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tuyên dương 10 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 20 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

Đây là những cán bộ Đoàn, Hội, Đội tài năng, nhiệt huyết; những gương thanh niên vượt khó trong lao động, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; những chiến sỹ lực lượng vũ trang dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị cao đẹp của dân tộc như lời dạy của Bác “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc