Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Không gian nghệ thuật “Sen thư pháp” mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm 18/05/2023 | 22:02 GMT+7

VHO-  Ngày 18.5.2023 tại Bảo tàng Hà Nội, trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” và Không gian nghệ thuật “Sen thư pháp” đã khai mạc. Trưng bày do Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2023).

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTT Đỗ Đình Hồng cho biết, qua gần 5 tháng nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trưng bày, với hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật  trong 3 chủ đề,  trưng bày sẽ góp phần giúp khách tham quan hiểu hơn về con người, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, cũng như sự kính yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho Người.

“Thủ đô Hà Nội là nơi ghi dấu tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Thủ đô Hà Nội là nơi Người gắn bó lâu nhất (từ 1945- 1946 và 1954-1969). Tư tưởng, tình cảm và những lời căn dặn sâu sắc của Người đến nay là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại”, ông Đỗ Đình Hồng phát biểu.

Chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” gồm 3 chủ đề: Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ, Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, Hà Nội làm theo lời Bác.

Cùng với trưng bày hơn 200 tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, BTC đã bố trí “góc thư viện” phục vụ khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử kể chuyện Bác Hồ và tiếp nhận hiện vật hiến tặng liên quan đến cuộc đời của Bác.

 Lãng mạn không gian nghệ thuật Sen thư pháp

Trưng bày giới thiệu gần 40 tác phẩm Sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu châm ngôn về cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Đây là những bức Sen thư pháp nằm trong bộ sưu tập "Sen trong đời sống văn hoá Việt" của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - kỷ lục gia được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào ngày 17.4.2021.

Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm và không gian nghệ thuật Sen thư pháp

Bà Thanh Tâm là người sở hữu bộ sưu tập đa dạng các tác phẩm có hình tượng Sen và đã được triển lãm ở nhiều nơi trong nước. Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt, như một lời tri ân và là tấm lòng của những người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Các đại biểu trong không gian nghệ thuật Sen thư pháp

Trong không gian lãng mạn này, công chúng không chỉ có những góc checkin đẹp mà còn có cơ hội thưởng thức những tác phẩm kết hợp giữa hoa sen và nghệ thuật thư pháp. Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ, đây là không gian mà bà đã dành nhiều tâm huyết để bài trí.

Được biết, với tình yêu và tâm huyết với biểu tượng quốc hoa của người Việt, ngày 20.5.2023 tại TP Hồ Chí Minh, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm sẽ đón nhận danh hiệu Người phụ nữ sở hữu bộ sưu tập “ Sen trong đời sống văn hoá Việt “ với các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật, kỷ vật lấy cảm hứng từ hình tượng hoa Sen nhiều nhất châu Á .

Trưng bày mở cửa đón khách từ ngày 18.5.2023 và kéo dài đến hết năm 2023.

BẢO NGÂN, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top