Quảng Ngãi: Tàu cá của ngư dân bốc cháy, thiệt hại khoảng nửa tỉ đồng

VHO- Chiều 23.5, ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc neo đậu ở vùng biển gần bờ, một tàu cá của ngư dân địa phương bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNg 95629 TS do ông Bùi Bài ở thôn Châu Me, xã Bình Châu làm chủ kiêm thuyền trưởng, đã bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện vụ cháy, người dân cùng gia đình đã dùng thùng, thau, xô múc nước tưới lên tàu để dập tắt đám cháy. 

Quảng Ngãi: Tàu cá của ngư dân bốc cháy, thiệt hại khoảng nửa tỉ đồng - Anh 1

Tàu cá của ngư dân Bùi Bài xã Bình Châu bốc cháy dữ dội

Khoảng 1 tiếng sau đó, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn cho tàu cá. Cụ thể, cháy 1/2 thân vỏ tàu từ ca bin về phía sau; hư hỏng 1 máy tàu, 1 máy phát điện, 3 máy tầm ngư, 1 máy định vị, 2 máy bộ đàm. Ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. 
Qua làm việc với UBND xã Bình Châu, ông Bùi Bài xác nhận nguyên nhân vụ cháy tàu là do sự cố chập điện. Được biết, tàu cá của ông Bài có công suất 155CV, hành nghề lưới vây. Sau khi hành nghề ở vùng biển gần bờ, 8 giờ sáng 23.5, ông Bài neo đậu tàu tại vùng bãi ngang thuộc khu vực Châu Tân, Châu Me, cách bờ khoảng 400m để chiều tiếp tục đi biển thì xảy xảy hỏa hoạn.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc