Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra đuối nước, 6 học sinh tử vong

VHO- Mùa nắng nóng mới chỉ bắt đầu, song thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ nhỏ. Riêng tại huyện Bình Sơn, liên tiếp xảy ra 6 học sinh đuối nước thương tâm. Đau lòng hơn, nhiều nạn nhân là anh chị em ruột trong họ hàng, gia đình.

Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra đuối nước, 6 học sinh tử vong - Anh 1

Khu vực bãi tắm Thiêng Đàng nơi bé trai 8 tuổi đuối nước tử vong

Mới đây nhất là vụ bé trai 8 tuổi đuối nước tử vong khi tắm biển cùng mẹ. Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 26.5, chị N.T.Y (32 tuổi) cùng con trai là N.G.H, 8 tuổi, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (Bình Sơn) đi tắm biển tại bãi tắm Thiên Đàng, xã Bình Thạnh (Bình Sơn). Trong lúc tắm biển gặp phải vùng nước xoáy, 2 mẹ con bị sóng cuốn ra xa. 
Phát hiện vụ việc, người dân kịp thời ứng cứu được chị Y, riêng cháu H bị sóng cuốn trôi xa. Một lúc sau, mọi người tìm vớt được thi thể cháu H.
Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ trẻ em tử vong do đuối nước. Tại huyện Bình Sơn, đây là vụ đuối nước thứ 4 xảy ra tại địa phương này, trong vòng một tháng khiến 6 học sinh tử vong.
Mặc dù có nhiều khuyến cáo, cảnh báo nhưng còn xảy ra tai nạn đuối nước dẫn đến cái chết thương tâm, là mất mát lớn cho gia đình và xã hội. Những tai nạn thương tâm liên tiếp cướp đi sinh mạng của trẻ em một lần nữa gióng lên những hồi chuông báo động về đuối nước. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc