Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024
Giáo dục học sinh bằng đòn roi là phản cảm! Giáo dục học sinh bằng đòn roi là phản cảm!

Giáo dục học sinh bằng đòn roi là phản cảm!

4000

VHO-  Trên mạng xã hội lại vừa xuất hiện clip quay cảnh một thầy giáo dùng thước gỗ, mũ bảo hiểm “nện tới tấp” vào người hai nam sinh. Đáng nói, sự việc xảy ra ngay trong khuôn viên trường học với sự chứng kiến của rất nhiều học sinh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Lo sợ xây dựng khu hạ tầng ảnh hưởng đến di tích cầu ngói Thanh Toàn Lo sợ xây dựng khu hạ tầng ảnh hưởng đến di tích cầu ngói Thanh Toàn

Lo sợ xây dựng khu hạ tầng ảnh hưởng đến di tích cầu ngói Thanh Toàn

0 2571

VHO- Chưa được thông qua quy hoạch cũng như chưa có văn bản thỏa thuận của cơ quan chức năng liên quan, nhưng UBND huyện Phú Vang đã cho triển khai dự án hạ tầng khu quy hoạch Sư Lỗ, xã Phú Hồ. Điều đáng nói, một phần diện tích của khu vực này nằm gần di tích quốc gia cầu ngói Thanh Toàn.


Thông điệp​​​​​​​ phòng chống dịch Covid-19 từ 5K chỉ còn 2K+: Điều chỉnh để phù hợp với thực tế

VHO-  Khẩu trang - Khử khuẩn là 2K trong số 5K mà Bộ Y tế đưa ra trong chiến dịch truyền thông phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Các chuyên gia nhận định, dịch Covid-19 chưa thể kết thúc trước năm 2023 tại Việt Nam.

Du lịch nông thôn: Nhiều lợi thế để phát triển

VHO- “Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo ra không gian phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn và nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) ngày càng hiệu quả và thực chất hơn”, đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương...

Văn học trinh thám Việt: Thua thiệt đủ đường

VHO- Nhen nhóm ở Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước với những tên tuổi “lẫy lừng” như Phạm Cao Củng, Thế Lữ, nhưng trải qua gần một thế kỷ, đến nay văn học trinh thám của ta vẫn… non và trẻ. Nguyên nhân bởi đây là thể loại khó, người viết không những phải giỏi tưởng tượng mà còn cần có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Viết được một tác phẩm có khi tác giả...

Đất nước gấm hoa gói gọn qua những trang giấy

VHO-  Bằng tất cả tình yêu đất nước và niềm tự hào là người con của quê hương xứ sở, nhóm tác giả của NXB Kim Đồng đã đưa rất nhiều tranh vẽ sinh động, hấp dẫn, chứa đựng kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa, con người vào Đất nước gấm hoa, như một cẩm nang hình ảnh về 63 tỉnh, thành của Việt Nam.

“Định vị” thương hiệu bằng âm nhạc

VHO- Với thế mạnh có thể “chạm” vào cảm xúc và gây ấn tượng mạnh tới đông đảo công chúng, thời gian gần đây, các chương trình, sản phẩm âm nhạc đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm tổ chức, tài trợ để qua đó định vị thương hiệu của riêng mình một cách tinh tế và hiệu quả.

Ngành công nghiệp văn hóa: Vẫn còn đó những "nút thắt" cần tập trung tháo gỡ

VHO -Phát biểu tại Hội thảo Tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (2016-2021), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển văn hóa quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, vào năm 2016, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành CNVH...

Đờn ca tài tử hội ngộ trên đất Sen hồng

VHO- Sau 2 mùa gián đoạn vì Covid-19, chương trình Tài tử miệt vườn mùa 3 năm 2022 đã chính thức trở lại và phát sóng số đầu tiên vào cuối tuần qua trên kênh THĐT1 (Đài Truyền hình Đồng Tháp). Năm nay, Tài tử miệt vườn có nhiều điểm mới để tạo thêm tính hấp dẫn, giúp các thí sinh phô diễn tối đa tài năng qua những kịch bản được dàn dựng công phu…

Hình ảnh "hộp cơm thịt chuột” được cho là của học sinh vùng cao tại Quảng Nam: Thông tin không đúng sự thật

VHO- Liên quan đến hình ảnh hộp cơm của học sinh ở huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với món thịt chuột đang gây xôn xao dư luận, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và cho biết đây là thông tin không đúng sự thật.

1234

Danh mục bài viết

«Tháng Chín 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top