Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ chùa Bối Khê

VHO- Ngày 19.4, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình đã ký văn bản số 302/VP-TT gửi Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện liên quan đến những thông tin về việc xây dựng tại di tích quốc gia chùa Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ chùa Bối Khê - Anh 1

Tái diễn tình trạng đập cũ xây mới tại di tích quốc gia Chùa Bối Khê

Theo đó, về việc  kiểm tra việc xây dựng tại di tích quốc gia chùa Bối Khê, xã Tam Hưng,huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ làm việc với Sở VHTT TP. Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương về việc xây dựng tại di tích quốc gia chùa Bối Khê, đề xuất phương án bảo vệ di tích.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ chùa Bối Khê - Anh 2

Hai cánh cổng cũ đã không còn nữa

Văn bản thông báo cũng cho biết, Bộ trưởng chỉ đạo Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp Cục Di sản văn hóa kiểm tra tình hình thực tế; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có sai phạm) và đề xuất phương án xử lý.

Thời hạn báo cáo Bộ trưởng  về vụ việc trước ngày 23.4.2019.

Như Văn Hóa đã có bài phản ánh, từ cuối năm 2018 đến nay, di tích kiến trúc quốc gia chùa Bối Khê liên tục bị xâm phạm nhưng chính quyền xã, huyện dường như không có trách nhiệm ngăn chặn, bảo vệ.

Không chỉ dừng lại ở đó, xã, huyện còn triển khai xây dựng nhiều hạng mục khác trong khuôn viên di tích, bất chấp các quy định về di sản văn hóa. Sự việc diễn ra trong thời gian khá dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kiến trúc, cảnh quan và không gian của di tích nhưng mãi tới chiều 17.4, Sở VHTT Hà Nội mới cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh và lập biên bản đình chỉ xây dựng.

P.ANH

Ý kiến bạn đọc