Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Lan toả từ ngành Du lịch

Thứ Sáu 30/03/2018 | 10:06 GMT+7

VH- Một tin vui trong những ngày cuối tháng 3 này là tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, địa phương cùng nỗ lực thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.

Theo Tổng cục Thống kê, cùng với sự góp sức hiệu quả đến từ khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp thì ngành Du lịch đã đóng góp tỷ trọng rất cao trong GDP chung. Theo đó, khách quốc tế đến nước ta trong quý I/2018 ước tính đạt 4.205,4 nghìn lượt người, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.365,7 nghìn lượt người, tăng 27,9%; đến bằng đường bộ đạt 719,9 nghìn lượt người, tăng 53,6%; đến bằng đường biển đạt 119,8 nghìn lượt người, tăng 6,9%.

 Trong 3 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến từ châu Á đạt 3.153,3 nghìn lượt người, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách đến từ Trung Quốc đạt 1.356,4 nghìn lượt người, tăng 42,9%; Hàn Quốc 892,5 nghìn lượt người, tăng 69,2%); khách đến từ châu Âu ước tính đạt 645,8 nghìn lượt người, tăng 15,4%; khách đến từ Hoa Kỳ đạt 276,2 nghìn lượt người, tăng 11,5%...

Đặc biệt, một tín hiệu đáng mừng là sự đóng góp của ngành Du lịch đã tạo sự lan toả cho các ngành khác. Theo đó, cùng với việc khách du lịch quốc tế trong quý I/2018 tăng khá cao ở mức 30,9% so với cùng kỳ năm trước, ngoài việc đóng góp trực tiếp còn có đóng góp gián tiếp “vực” các ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn… mua sắm hàng hoá phục vụ khách quốc tế tăng cao. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 128,9 nghìn tỉ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9%; doanh thu dịch vụ khác đạt 116,3 nghìn tỉ đồng, chiếm 11,1% tổng mức và tăng 5%...

Rõ ràng, sự đóng góp tỷ trọng vào GDP của ngành Du lịch ngày càng có chiều sâu, bền vững và hiệu quả hơn.

Nếu như năm 2017 khép lại với những kết quả rất thành công của ngành Du lịch là một năm có nhiều dấu ấn với việc đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% và 74 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng xấp xỉ 20% và tổng thu trực tiếp từ khách du lịch đạt trên 500.000 tỉ đồng, tương đương với 23 tỉ USD và đóng góp khoảng 7,5% vào GDP thì 3 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những tín hiệu rất khả quan, có cơ sở để tin rằng năm 2018 ngành Du lịch tiếp tục xác lập những kỷ lục tăng trưởng mới, góp phần vào thành công chung của đất nước.

Phan Thanh Nam

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top