Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Tuyệt đối an toàn nhưng cũng cần “khoe” bảo vật quốc gia Tuyệt đối an toàn nhưng cũng cần “khoe” bảo vật quốc gia

Tuyệt đối an toàn nhưng cũng cần “khoe” bảo vật quốc gia

8641

VHO- Đến thời điểm này Chính phủ đã công nhận hơn hai trăm hiện vật và nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia, và chắc chắn con số này sẽ chưa dừng lại ở đây. Dường như ai cũng biết, “bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hoá, khoa học”, vì thế, bên cạnh công tác bảo quản, bảo vệ thật tốt và an toàn thì rất cần đưa bảo vật quốc gia ra gần hơn với công chúng, chứ không nên vinh danh rồi lại... khư khư cất vào kho.

Lộ đề thi tốt nghiệp THPT đâu phải là chuyện nhỏ? Lộ đề thi tốt nghiệp THPT đâu phải là chuyện nhỏ?

Lộ đề thi tốt nghiệp THPT đâu phải là chuyện nhỏ?

0 13506

VHO- Những ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về nghi vấn lộ đề môn Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 khiến dư luận xôn xao, ngỡ ngàng. Cụ thể, đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT được xác nhận giống tới trên 90% bài tổng ôn của thầy giáo Phan Khắc Nghệ (Hà Tĩnh), chuyển cho học sinh vào buổi ôn tập trước kỳ thi này.


Không nên mãi tiếp diễn điệp khúc thiếu giáo viên mầm non

VHO- Có thể nói tình trạng thiếu giáo viên cục bộ đang diễn ra ở nhiều địa phương và kéo dài lâu nay, đặc biệt là giáo viên bậc mầm non. Đây là lý do mới đây, Bộ GD&ĐT đã chính thức đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung hơn 95.000 biên chế cho các cấp học, chủ yếu là giáo viên mầm non. 

Quà biếu thời nay

VHO-  Mấy Tết gần đây, chắc mọi người đều biết đã có chỉ thị cho các cấp chính quyền và cán bộ công chức không được biếu quà và nhận quà chúc Tết. Nhận tin này chắc sẽ có những người buồn và những người vui. Vì vậy, từ cách nhìn hài hước, chúng ta hãy luận bàn về quà biếu từ thời xưa đến thời kinh tế thị trường ngày nay để xem nó đã “biến hóa” như thế nào? Và có cách nào...

Xây dựng ứng xử văn minh trên tàu điện

VHO-  Mấy hôm gần đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp một nhóm người cởi trần đứng trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông mang theo banner quảng cáo cho một chuỗi cửa hàng. Đã có nhiều ý kiến lên án hành vi không phù hợp này, đặc biệt khi hiện đang có khá nhiều hành động, hình ảnh phản cảm cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa...

Liệu có nóng vội, khó khả thi?

VHO- Ngay sau khi UBND TP Hà Nội đưa ra kế hoạch thực hiện hạn chế xe máy tại các quận sau năm 2025, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch, nhiều người tỏ ra lo lắng về tính khả thi của kế hoạch này. Theo đó, từ sau năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ đường Vành đai 3 và đường Trường Sa, Hoàng Sa, Quốc lộ 5 trở vào trung tâm TP. Ngoài ra, sau năm 2030, thành...

Nhường đường cho xe ưu tiên là văn hóa giao thông

VHO- Gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, nhất là xe cứu thương. Mới nhất là vào sáng 2.12, xe cứu thương chạy trên quốc lộ 14 thuộc tỉnh Bình Phước đã tông trực diện xe ô tô chở 9 cán bộ Công ty truyền tải điện làm bị thương nhiều người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ưu tiên ngày càng tăng như do tài xế...

Trách nhiệm và danh dự, nặng như đá hay nhẹ như phao?

VHO-  Khi nói về đạo đức công chức, hay phẩm chất đảng viên trước hết là nói về “tinh thần trách nhiệm và danh dự” đối với nhiệm vụ được giao và với nhân dân. Tất cả những người được đề bạt lên chức vụ cao hơn khi phát biểu nhận chức cũng đều nói đó là “trách nhiệm nặng nề”, sau đó mới nói đó là vinh dự. Hầu như không ai nói đến danh lợi, điều đó đã trở thành...

Khi nhà đài “đụng” bình đẳng giới

VHO- Vẫn còn nhớ, vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Bộ LĐ,TB&XH phối hợp với các cơ quan tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021. Sôi nổi hưởng ứng lễ phát động, toàn xã hội đã chung tay vào cuộc để góp phần rút ngắn khoảng cách giới trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, truyền thông được xác định đóng vai trò quan trọng nhất nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi...
Bắt đầu78910111213141516Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top