Hà Nội: Tuyên chiến quyết liệt với nạn vứt đổ rác ra đường
(16/11/2009)
(VH)- Ngày 3.11, TP.Hà Nội đã mở cuộc vận động “Toàn dân không vứt đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng” với quyết tâm xây dựng hình ảnh một Hà Nội thực sự xanh, sạch, đẹp. Đã đến lúc người Hà Nội bài trừ tệ đổ rác ra đường, vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng.
Ra quân làm sạch, đẹp thành phố
Những ngày này, Hà Nội bắt đầu tuyên chiến với rác. Công nhân môi trường đô thị được dốc tổng lực vào việc dọn dẹp các đống rác to, nhỏ trên các đường phố và nạo vét các sông, mương chảy quanh thành phố. Vào bất cứ giờ nào cũng thấy trên các tuyến phố thấp thoáng bóng lao công quét dọn.
Hầu hết trên các tuyến đường, tại các khu phố và các khu chung cư đều có khẩu hiệu vận động, khuyến khích người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trong đó có việc đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi...
Thời gian gần đây, nếu ai có dịp đi qua những ngõ ngách của đường Giáp Bát sẽ khá ngạc nhiên, vì mặc dù đường sá nhỏ hẹp, dân cư đông đúc, hàng quán nhiều nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Để có được cảnh quan tốt như vậy là do chị em Hội Phụ nữ phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) quá bức xúc về tệ đổ rác bừa bãi nên đã đăng ký với UBND phường thực hiện các tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường. 14 chi hội phụ nữ đảm nhận 14 tuyến đường tự quản. Đều đặn tuần hai buổi, vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy, các chị chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ trưởng, tổ phó phụ nữ đều ra đường quét, thu gom rác và đến từng ngõ, gõ từng nhà vận động chị em quét sạch nhà, sạch ngõ phố, đổ rác đúng nơi quy định. Để tránh hình thức, Hội LHPN phường thành lập 14 tổ kiểm tra, hằng tuần tổ chức kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, nếu phát hiện đoạn đường nào còn bẩn, rác vứt bừa bãi, cuối năm chi hội, tổ phụ nữ phụ trách tuyến đường đó sẽ bị trừ điểm thi đua. Chi hội nào cũng cố gắng giữ tuyến đường sạch sẽ, đổ rác đúng giờ quy định.
Ở một số điểm khác như Tân Mai, Đội Cấn, tình hình cũng rất khả quan. Lâu nay phố Đội Cấn là một trong những con phố có khá nhiều rác thải trên hè, đường phố, rất mất mỹ quan nhưng ngay sau khi có cuộc phát động, chính quyền phường họp rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực: rà soát những nơi có khả năng xả rác ra đường để lập danh sách quản lý. Cùng với đó là rà soát những hộ dân từ ngoài mặt đường, thống kê gia đình đảng viên, gia đình cán bộ để Đảng ủy, chính quyền giám sát, căn cứ vào việc giữ gìn vệ sinh chung ngay tại khu nhà mình ở để đánh giá tiêu chí gia đình văn hóa. Phường Đội Cấn đã thành lập đội công tác đặc biệt gồm các thành phần MTTQ, chính quyền phường, CA, Hội CCB, Hội Phụ nữ... làm nhiệm vụ hằng ngày thu gom, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhân dân đổ rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh khu dân cư trên tất cả những tuyến phố của phường .
Ý thức và biện pháp cứng rắn
Bước đầu của chiến dịch làm sạch đẹp phố phường đã có những kết quả đáng khích lệ. Nhưng đi vào những con phố cổ nhỏ hẹp thì thấy tình hình không khả quan là mấy so với trước chiến dịch của thành phố. 10h sáng ngày 11.11.2009, qua các phố Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Khoai, Cầu Đông, Nguyễn Thiệp, ... thấy rác vẫn vương vãi nhiều nơi.

Đống rác khổng lồ ở phố Lê Trọng Tấn
Sáng ngày 12.11.2009, khảo sát các phố xa trung tâm hơn một chút như Định Công, Lê Trọng Tấn, thấy vẫn là cảnh các túi lớn, túi bé, đống to, đống nhỏ các loại rác thải tấp ở lề đường. Đặc biệt cuối phố Lê Trọng Tấn, một đống rác khổng lồ đổ tràn ra hơn nửa lòng đường của một đoạn đường ven sông Lừ dài đến cả trăm mét, gồm đủ các loại phế thải, trong đó đa phần là phế thải xây dựng. Tại đây, khoảng 9 giờ sáng, một chiếc xe tải nhẹ vừa trút xong đống phế thải và đang quay đầu bỏ đi. Người dân quanh khu vực bức xúc vì đây là đoạn đường chưa được rải nhựa lại ven sông nên bỗng nhiên bị biến thành bãi rác. Đã nhiều lần người dân kiến nghị và đống rác này được dọn sạch nhưng dăm bữa nửa tháng lại đâu vào đấy.
Nguyên nhân để Hà Nội ngày càng bụi bẩn thì có nhiều, trong đó nguyên nhân chính là nhiều người dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ chính cơ quan chức năng quản lí vệ sinh môi trường. Hiện nay, Công ty Môi trường đô thị là đơn vị chịu trách nhiệm giữ gìn và làm sạch thành phố, nhưng cũng có những bất cập trong việc quản lý và thực thi nhiệm vụ. Đó là việc có những điểm thu gom rác vào những thời gian nhất định nhưng nhân viên gom thu rác không chấp hành đúng quy định; xe rác quá đầy làm rơi vãi ra đường hoặc để thùng rác ở địa điểm không thuận tiện... Ngoài ra, quy định xử phạt chưa đủ sức răn đe những hành vi vi phạm. Hiện nay, về việc xử phạt các hành vi đổ rác ra đường, chỉ có quy định tại Quyết định 3093ä ban hành từ 21.9.1996 với mức phạt là 10.000đ đối với hành vi vứt rác không đúng quy định và hình phạt bổ sung là buộc thu dọn hoặc chịu toàn bộ kinh phí thu dọn để trả lại hiện trạng ban đầu. Trong khi đó ở Singapore nếu đổ rác ra nơi công cộng mà bị toà án kết tội thì người vi phạm lần đầu bị phạt đến 10.000 USD, tái phạm phạt 20.000 USD, tái phạm nhiều lần có thể bị áp dụng hình phạt tù.
Hà Nội đã nhiều lần phát động phong trào làm xanh, sạch Thủ đô nhưng tệ đổ rác vẫn chưa được giải quyết triệt để. Để thành phố thoát cảnh “sống chung với rác” thì không chỉ kêu gọi một cách chung chung mà cần phải có mức chế tài và lực lượng bảo vệ môi trường giám sát, xử phạt một cách nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm.
Hoàng Hương - Hạnh Trang
|