Các cơ quan chức năng và nhà khoa học nói gì ?
(18/11/2009)
|
|
Pêđê "quậy" trong tiệc sinh nhật
|
(VH)- Sau khi Báo Văn Hóa đăng loạt bài: “Đừng bôi nhọ nét đẹp văn hóa truyền thống”, Tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến phê phán về hiện tượng “phi văn hóa” này. Dưới đây là một số ý kiến của cơ quan quản lý, nhà xã hội học về vấn đề này.
Đừng để tệ nạn này có “đất sống”
Những vấn đề mà Báo Văn Hóa đã nêu trong loạt bài vừa qua là chính xác. Tình trạng pê đê vào tham gia “biểu diễn” ở những nơi tụ tập đông người là đã có từ nhiều năm nay. Về phía Sở VHTTDL, chúng tôi đã có nhiều văn bản chỉ đạo cho các Phòng VH–TT ở 24 quận, huyện chỉ đạo sâu sát để kiểm soát tình trạng pê đê “quậy phá” này. Hiện tượng này, theo chúng tôi là do trong một thời gian dài chưa được xã hội công nhận. Từ đó, các đối tượng nhiều khi muốn thể hiện mình nhưng đã thể hiện thái quá khi “tự giới thiệu” về mình. Đầu tiên, sự phô diễn chỉ xảy ra ở những nơi tụ tập đông người nhưng quản lý trật tự kém, như các khu hội chợ, trò chơi... ban đầu các băng nhóm chỉ vào góp vui, miễn phí. Sau đó, thấy du khách tán thưởng, hò reo... họ mới nảy sinh ý định mua vui du khách kiếm tiền.
|

|
Trước thực tế này, Sở đã chỉ đạo cho các địa phương khi cấp phép cho các đơn vị tổ chức trò chơi, hội chợ phải giao cho UBND phường sở tại trực tiếp giám sát. Đặc biệt, các đám tang, sinh nhật... sẽ giao cho Ban Điều hành khu phố, Ban chủ nhiệm khu dân cư xây dựng khu phố văn hóa trực tiếp giám sát. Khi phát hiện pê đê “vào cuộc” sẽ yêu cầu lực lượng bảo vệ trật tự địa phương can thiệp.
Tại Q.11, TP.HCM đã thành lập tổ tư vấn cộng đồng tổ dân cư, chuyên tư vấn cho các gia đình thực hiện đúng thủ tục về việc cưới, việc tang theo chỉ thị 27/CT-TƯ của Bộ Chính trị. Hay ở Q.Phú Nhuận, thực hiện rất tốt việc chia buồn hay mừng cưới bằng việc thể hiện qua điện chia buồn hay chúc mừng: Nhà nào có tang gia hay cưới hỏi (thông qua việc đăng ký với địa phương) UBND phường sẽ cử đại điện đến thăm hỏi hay chúc mừng, từ đó tư vấn cho gia chủ thực hiện đúng theo nếp sống văn minh đô thị.
Tuy nhiên, hiện tượng pê đê “quậy” là việc làm tự phát không có băng nhóm, tổ chức nhất định – nhất là băng nhóm này không hoạt động tại địa phương mình cư trú. Nhiều khi gia đình hay địa phương cũng không biết được đã có con, em tham gia vào những băng nhóm này, vì vậy rất khó kiểm soát và xử lý. Hơn nữa nhiều gia đình đã tiếp tay bằng cách cho phép băng nhóm pê đê vào “biểu diễn”.
Sở rất mong tất cả mọi gia đình, mọi khu dân cư hãy quan tâm tới con em mình khi thấy có dấu hiệu bất thường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hãy “tẩy chay” khi các băng nhóm này “xin” biểu diễn miễn phí – có như vậy tệ nạn mới không còn đất sống. (Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Văn hoá và Gia đình Sở VHTTDL TP.HCM).
Xử lý nghiêm kết hợp với công tác tuyên truyền
Hiện tượng mại dâm, đồng tính luyến ái, nhất là những trường hợp ra nước ngoài chuyển đổi giới
tính sau đó về Việt Nam hành nghề mại dâm vẫn bị xử lý theo những quy định của pháp luật về Phòng chống mại dâm hiện nay. Tuy nhiên, loại mại dâm này đến nay vẫn chưa phát hiện hiện tượng tổ chức môi giới để hành nghề mại dâm, chủ yếu là hoạt động lẻ, tự phát. Theo chúng tôi, để xử lý được các loại tội phạm mại dâm thì các cơ quan chức năng phải bắt được quả tang. Vì thế, khi áp dụng Pháp lệnh Phòng chống mại dâm cũng như Nghị định 178 cho các đối tượng, dù đồng tính luyến ái, hay giới tính nam chuyển đổi thành giới tính nữ mà có những hành vi mua bán dâm, chúng ta đều xử lý được cả. Bởi vì trong Pháp lệnh Phòng chống mại dâm không phân biệt giới tính, mà chỉ nói người bán dâm. Do đó người bán dâm dù là nam hoặc nữ hay thuộc thế giới thứ ba mà có những hoạt động mại dâm, vi phạm những điều cấm trong Pháp lệnh Phòng chống mại dâm thì các cơ quan chức năng đều có quyền xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Nhiều người lầm tưởng khi nói đến mại dâm thì chỉ nghĩ đến nữ.
Tuy nhiên, hiện nay một số nước tiên tiến trên thế giới xác định và xem việc chuyển đổi giới tính là hiện tượng bình thường, thậm chí một số quốc gia cho phép các đối tượng đồng tính luyến ái kết hôn với nhau. Ở Việt Nam thì chưa có điều đó. Nhưng xu hướng của thế giới đã như thế thì chúng ta phải xem lại, nếu hành vi chuyển đổi giới tính không tổ chức hoạt động mua bán dâm thì đó là chuyện bình thường, ngược lại nếu lợi dụng điều đó để thực hiện những hành vi mua bán dâm, gây mất trật tự xã hội và làm xấu đi thuần phong mỹ tục, đạo đức truyền thống của dân tộc thì chúng ta cũng cần phải có những biện pháp xử lý. Biện pháp xử lý cần phải được kết hợp với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. (Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM)
|
Đây là vấn đề pháp luật
Luật pháp sẽ không vào cuộc nếu những hành vi chuyển đổi giới tính nhưng chưa có những hành vi, hoặc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nhưng nếu chuyển đổi giới tính, rồi lợi dụng đám đông tại các lễ hội để khỏa thân làm những việc nhảy nhót, múa hát, mua vui... để kiếm tiền như thế là phạm pháp. Vì đó là hành vi gây rối trật tự công cộng, chứ không chỉ dừng lại ở những hành vi phản cảm gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, mà đó là vấn đề pháp luật. Thế thì các lực lượng chức năng, công an phải có nhiệm vụ vào cuộc và phải vào cuộc thật sự, nhưng hiện nay luật pháp vào cuộc thiếu kiên quyết. Do đó công tác quản lý phải được cụ thể hơn nữa. (TS Vũ Quang Hà, Phó trưởng Khoa Xã hội học, ĐH KHXH&NV TP.HCM) |
Phương Nam-Hoàng Hải
|