Bộ VHTTDL: Hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ
(18/11/2009)
(VH)- Ngày 17.11.2009, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (Bộ VHTTDL) đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho đại diện các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.
Đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch công tác năm 2009 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ (25.11).
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ nói: “Bộ VHTTDL đã và đang thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành, có kế hoạch riêng và chương trình lồng ghép vấn đề xây dựng và tổ chức các hoạt động của ngành, hướng dẫn và tổ chức các đơn vị thực hiện các biện pháp bình đẳng giới, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách về bình đẳng giới trong ngành, tổng kết và đánh giá các việc thực hiện bình đẳng giới trong ngành... Các hoạt động này sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và ngành thời gian tới trên cơ sở các kế hoạch trong năm và kế hoạch dài hạn”.
Vấn đề thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng được nhiều đại biểu dự hội nghị quan tâm. Thời gian gần đây dư luận báo chí đã lên án nhiều trường hợp bạo lực gia đình cực kỳ dã man. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, chủ yếu (90%) là đàn ông bạo hành phụ nữ, cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Người đàn ông gây bạo lực mặc nhiên coi các hành vi đánh đập, hành hạ về mặt tinh thần và thể xác vợ con như là quyền cơ bản để thể hiện vị thế của người chủ gia đình. Phụ nữ và trẻ em, nạn nhân chính của các vụ bạo lực gia đình thì “tình nguyện chấp nhận” những hành vi bạo lực gia đình là chuyện bình thường của mỗi gia đình, không hiểu mình có những quyền gì và cam chịu mọi lỗi lầm về mình...
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ đã cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật thông tin mới về tình hình bạo lực gia đình, các quy định, luật về vấn đề này cùng kỹ năng ứng xử khác trong cuộc sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành. Qua đó, giảm mức độ nguy hiểm, phòng, tránh các hành vi bạo lực gia đình, nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, cộng đồng.
Thúy Hà
|