TP.HCM: Giải quyết rốt ráo trẻ lang thang ăn xin
(29/01/2010)
|
|
Trẻ em ăn xin trên địa bàn TP.HCM.Ảnh: T.L
|
(VH)- Tại buổi tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 của Sở LĐ,TB&XH vừa qua, nhiều vấn đề nhức nhối liên quan đến tình trạng lạm dụng tình dục, bóc lột sức lao động trẻ em được các đại biểu quan tâm.
Tuy nhiên, về giải quyết việc làm, trong năm 2009 đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm và giải quyết việc làm cho hơn 289.000 lượt người, đạt 107,26% kế hoạch. Gần 6.000 người được đưa đi lao động ở nước ngoài, các doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đã từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, thu hút trên 10.000 lao động trở lại làm việc. Kết quả giải quyết việc làm và số chỗ việc làm được tạo ra vượt kế hoạch đã góp phần kéo giảm tình hình mất việc làm. Tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp tương đối ổn định, số vụ tranh chấp lao động dẫn đến đình công giảm đáng kể so với năm 2008, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, tai nạn lao động giảm 129 vụ so với năm 2008, nhận thức về pháp luật lao động từng bước được nâng lên đã tác động trực tiếp đến việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
Mặt khác, các cơ sở dạy nghề được tăng cường nhằm tham gia đào tạo nghề cho người thất nghiệp theo chủ trương của Chính phủ. Theo đó, trên 400.000 lượt người được đào tạo nghề. Các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở đang quản lý trên 61.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Chương trình công tác bảo trợ xã hội của TP đã dần đi vào chiều sâu, tình trạng các đối tượng xã hội lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng được giải quyết triệt để góp phần ổn định trật tự xã hội. Các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng các hoạt động chăm lo cho người nghèo.
Năm 2010, TP.HCM sẽ tập trung nắm bắt tình hình lao động thất nghiệp trên địa bàn TP nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động ngày hội nghề nghiệp và việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, phấn đấu giải quyết việc làm cho 270.000 lao động. Phát triển quy mô dạy nghề cả về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề. Trong đó sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, sẽ tiến hành xây dựng chính sách cải thiện đời sống cho người có công và các hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, phấn đấu đến hết năm 2010, 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc và hỗ trợ, nâng cao hơn nữa các hoạt động trợ giúp trẻ em, xây dựng và nhân rộng mô hình phường, xã phù hợp với trẻ em. Giảm đến mức tối đa trẻ em nghiện ma túy, trẻ em lao động nặng nhọc và trẻ em bị xâm hại tình dục. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về lao động, phấn đấu đến cuối năm 2010 có 10.000 đến 15.000 hộ vượt nghèo theo tiêu chuẩn nghèo mới (12 triệu đồng/người/năm).
Hoàng Hải
|