TP.HCM: Tiếp tục thực hiện giảm hộ nghèo, tăng hộ khá
(01/02/2010)
|
|
Với sự quan tâm của TP, trong tương lai gần sẽ không còn thấy nhiều khu nhà nhếch nhác như thế này (khu dân cư nằm bên cầu Ông Lãnh, quận 4-TP.HCM)
|
(VH)- Với mục tiêu đặt ra “Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá”, năm 2009, tổng số hộ nghèo tại TP.HCM đã giảm xuống đáng kể, còn 145.000 hộ, chiếm 8% tổng số hộ dân của TP. Đây là một dấu hiệu khả quan, là tiền đề để TP tiếp tục thực hiện mục tiêu đã đặt ra của mình trong Năm mới 2010.
Chống nghèo tận gốc
Để công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN) có hiệu quả, ngay từ đầu năm 2009, TP.HCM đã có nhiều động thái tích cực đối với từng cá nhân, hộ gia đình nhằm giúp họ dần ổn định thu nhập và cuộc sống, không để phát sinh tình trạng học sinh nghèo bỏ học do khó khăn, không để tình trạng người lao động nghèo không tiếp cận được với các dịch vụ y tế, không để gia tăng tệ nạn xã hội... TP đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ như: nguồn vốn, hướng dẫn cách làm ăn, đầu tư gián tiếp vốn vào cơ sở sản xuất, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp..., thông qua đó để thu nhận và tạo công ăn việc làm cho lao động nghèo. Mặt khác, TP còn hỗ trợ lao động nghèo tiếp cận được với nhiều nguồn vốn vay ưu đãi như: Quỹ xóa đói giảm nghèo, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Quốc gia về việc làm... Cùng với đó, TP còn mạnh dạn cho nhiều hộ nghèo vay để sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sống của họ...
Từ việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước hợp lí, nên công tác XĐGN tại TP.HCM đã được đông đảo người dân nghèo tiếp nhận và sử dụng một cách hiệu quả. Cụ thể từ nguồn vốn của quỹ XĐGN đã hỗ trợ, giải quyết kịp thời nguồn vốn làm ăn cho 45.000 hộ nghèo trong thành phố. Không chỉ vốn vay XĐGN mà nhiều nguồn vốn khác cũng được sử dụng rất hiệu quả như: Quỹ Quốc gia về việc làm đã giải quyết cho hơn 5.700 lao động, Quỹ 156 đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho hơn 18.400 lượt học sinh, sinh viên học văn hóa, học nghề và hỗ trợ việc làm cho hơn 18.860 lao động. Ngoài ra, TP đã tiến hành tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh miễn phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế... cho người thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn.
Linh hoạt trong thực hiện
Những kết quả đạt được trong công tác XĐGN là nhờ TP.HCM đã biết vận dụng và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực dân cư. Ngoài ra TP còn thực hiện linh hoạt và đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Trong đó, công tác hỗ trợ nguồn vốn vay cho người người nghèo được xác định là ưu tiên đặc biệt. Do xác định rõ phương hướng và mục tiêu nên trong quá trình tiến hành trợ vốn, TP đã thực hiện đa dạng hóa và linh hoạt để cho phù hợp với từng giai đoạn và từng vùng. Song hành cùng với những chính sách về ưu đãi xã hội thì chính sách an sinh xã hội cũng được đặc biệt quan tâm với hộ nghèo. Từ đầu năm 2009 đến nay, TP đã mua hơn 493.580 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo với kinh phí hơn 112,150 tỷ đồng; chi 11,367 tỷ đồng để miễn giảm học phí cho hơn 31.172 học sinh nghèo từ cấp mẫu giáo đến bậc phổ thông trung học. Ngoài ra, công tác sửa chữa, tu bổ và xây dựng mới gần 1.900 căn nhà tình thương cũng đã được thực hiện.
Từ những kết quả đáng khích lệ đã đạt được, bước sang năm 2010, TP.HCM phấn đấu giảm số hộ nghèo từ 145.000 hộ xuống còn 130.000 hộ. Số hộ được vay vốn từ quỹ XĐGN từ 45.000 hộ sẽ tăng lên 50.000 hộ với tổng số vốn vay lên 220 tỉ đồng. Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà tình thương sẽ tăng lên 2.500 hộ với tổng kinh phí đầu tư 30 tỉ đồng. Công tác an sinh xã hội cũng được nâng cao hơn nữa với 650.000 người nghèo được mua bảo hiểm y tế.
|
Gần 4,2 tỷ đồng ủng hộ nông dân nghèo thành phố
Tối 29.1.2010, chương trình “Tết làm điều hay – Vì nông dân nghèo thành phố” được tổ chức tại Đài TH TP.HCM. Gần 4,2 tỷ đồng là số tiền ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm qua tin nhắn, điện thoại và đấu giá. Năm nay, tất cả số tiền thu được sẽ dùng để sửa 253 căn nhà tình thương (diện tích từ 28-32m2) cho các hộ nông dân nghèo; tặng 977 thẻ BHYT và 500 suất học bổng cho con em nông dân đang học các trường ĐH, CĐ. Chương trình “Tết làm điều hay” đã trở thành một địa chỉ để các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong xã hội cùng chung tay góp sức mang lại cái tết ấm no, hạnh phúc cho những người nghèo. Ni Ni |
Nguyễn Hiếu
|