Lần đầu tiên công bố xu hướng việc làm tại VN
(03/02/2010)
(VH)- Tại buổi công bố báo cáo Xu hướng Việc làm Việt Nam 2009 do Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị Trường Lao động thuộc Cục Việc làm, Bộ LĐ,TB&XH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định:
“Đây là báo cáo Xu hướng việc làm Việt Nam đầu tiên trong một chuỗi báo cáo mà Bộ LĐ,TB&XH dự kiến thực hiện, trong đó phân tích các chỉ số chính về thị trường lao động được quốc tế công nhận trong giai đoạn 1997 – 2007.
Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được về các chỉ số việc làm và thất nghiệp, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế gần đây của Việt Nam”. Nhìn vào nhóm dân số có việc làm, có thể nhận thấy một số xu hướng quan trọng: Việt Nam là một nước chú trọng về nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng nhất, mặc dù tỷ lệ người có việc làm ở ngành này giảm khoảng 13 điểm phần trăm trong giai đoạn từ 1997 đến 2007, xuống còn 52% tổng số người có việc làm.
Như vậy, là đã có sự tăng trưởng trong các ngành kinh tế khác, ở các ngành sản xuất, chế biến, xây dựng và tỷ lệ tăng trưởng lớn của ngành dịch vụ. Ngoài ra, số lượng lao động phổ thông lớn – tổng số là 28,1 triệu người năm 2007, chiếm 62% tổng số người có việc làm - cũng phản ánh việc thiếu việc làm hiệu quả. Chỉ có một nhóm khác chiếm hơn 10% tổng số người có việc làm, đó là nhóm thợ thủ công có tay nghề, chiếm 12,5%.
T.Xuân
|