“Nóng” vấn đề quản lý lễ hội
(17/03/2010)
VH- Chiều qua 16.3, Bộ VHTTDL đã họp báo thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ VHTTDL quý I năm 2010.
Ông Tô Văn Động (Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VHTTDL), ông Vũ Xuân Thành (Chánh thanh tra Bộ) đã chủ trì họp báo. Tham dự còn có đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL và gần 100 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí TƯ và Hà Nội.
Ông Tô Văn Động cho biết, trong quý I năm 2010, Bộ VHTTDL đã triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực như xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước; xây dựng và hoàn thiện các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng...
Cũng trong 3 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại một số địa phương, qua đó cho thấy, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã được các địa phương đặc biệt quan tâm; các lễ hội trên cả nước căn bản được quản lý tốt, đảm bảo an ninh trật tự; tình trạng đốt pháo nổ, đốt và thả đèn trời được kiểm soát chặt chẽ... Ngành du lịch trong 3 tháng đầu năm cũng đã phát huy được tính chủ động, năng động trong tuyên truyền, quảng bá, xây dựng và cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm du lịch mới và hấp dẫn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như hiện tượng đốt nhiều vàng mã; tại các lễ hội, đền, chùa..., các loại sách mê tín dị đoan, hoạt động bói toán, khấn thuê, lễ mướn, cờ bạc trá hình vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để. Một tồn tại khác là từ nhiều năm nay, hầu hết các khu du lịch luôn rơi vào tình trạng quá tải trong dịp Tết.
Tuy nhiên cùng với việc hạ tầng du lịch chậm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn chậm thay đổi, cải tiến phương thức kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ... nên thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, nhất là du khách quốc tế chưa cao.
Trao đổi thêm xung quanh vấn đề được xem là “nóng” nhất trong 3 tháng đầu năm- công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội, ông Vũ Xuân Thành (Chánh thanh tra Bộ) cho biết, các lễ hội năm nay phần lớn diễn ra với nội dung phong phú. Lượng khách đổ về các lễ hội khá đông, tiêu biểu như Chùa Hương đã đón trên 800 ngàn lượt khách, Yên Tử đón gần 700 ngàn, Cửa Ông đón trên 200 ngàn, Côn Sơn- Kiếp Bạc đón trên 250 ngàn, Đền Trần Nam Định trên 200 ngàn... Hầu hết các đền, chùa nằm trong các di tích đều đã được phổ biến và tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Bộ về quản lý tiền công đức, tiền đặt lễ và đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên một số nơi vẫn còn tình trạng giắt tiền, ném tiền trong nơi thờ tự.
Các hiện tượng ùn tắc cục bộ trong ngày khai hội, xóc thẻ, bói toán, đốt nhiều vàng mã, hầu đồng, cờ bạc trá hình, chèo kéo khách, chặt chém du khách... vẫn xảy ra ở một số nơi... Ông Vũ Xuân Thành nhấn mạnh: “Một bộ phận vô cùng quan trọng đang khiến cho các lễ hội xuất hiện không ít tiêu cực và các hiện tượng không đẹp mắt chính là lực lượng người tham gia lễ hội. Bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng, của BQL, BTC các lễ hội, nếu mỗi người đi lễ không tự làm chủ và điều chỉnh hành vi ứng xử của mình thì sẽ rất khó để có thể đảm bảo được mọi vấn đề như an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... tại các lễ hội vốn thu hút rất đông du khách...”.
Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ chức năng đã giải đáp và trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề được quan tâm khác mà các cơ quan báo chí đặt ra xung quanh công tác quản lý trên các lĩnh vực VHTTDL và gia đình.
Về trọng tâm tuyên truyền quý II/ 2010, ông Tô Văn Động nhấn mạnh, thời gian tới Bộ VHTTDL sẽ triển khai nhiều công việc quan trọng như các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội như: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2010; Ngày hội VHTTDL các tỉnh vùng Đông Bắc, Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2010); lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890- 19.5.2010)... Bên cạnh đó là các hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến, thúc đẩy du lịch VN thông qua các hoạt động VHTTDL lớn được tổ chức ở trong và ngoài nước nhằm triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam- Điểm đến của bạn”.
P. Anh
|