Hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% phí mua BHYT: Hỗ trợ nhiều nhưng chẳng hưởng được bao nhiêu?
(22/02/2012)
|
|
Khám đúng tuyến để giảm chi phí
|
VH- Hơn 400 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh giá trong thời gian tới khiến nhiều người lo lắng về mức chi phí tốn kém khi bước chân đi viện.
Mặc dù Bộ Y tế khẳng định viện phí tăng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dân vì đã có 62% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn gần 40% các đối tượng không có BHYT, trong số đó đối tượng nghèo và cận nghèo không tham gia BHYT rất lớn...
Mặc dù Bộ Y tế khẳng định viện phí tăng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dân vì đã có 62% dân số tham gia BHYT. Nhưng thực tế lâu nay nhiều người có thẻ BHYT vẫn sợ khám BHYT khi có bệnh, có BHYT nhưng không bao giờ sử dụng đến vì chất lượng dịch vụ quá kém, do đó số đã có thẻ BHYT vẫn bị tác động không nhỏ. Khi áp dụng giá viện phí mới, vẫn còn 38% dân số chưa có thẻ BHYT sẽ bị ảnh hưởng do tăng giá lần này. Nhiều người thuộc đối tượng này trong trường hợp mắc bệnh nặng, chi phí điều trị lớn sẽ khó có thể chi trả viện phí.
Đặc biệt, hiện cả nước có khoảng 6,6 triệu người thuộc hộ cận nghèo, nhưng có tới 90% đối tượng cận nghèo chưa tham gia BHYT. Trong khi thực tế từ năm 2010, Nhà nước hỗ trợ cho hộ cận nghèo 50% phí bảo hiểm nhưng họ vẫn không mặn mà tham gia. Tại buổi họp với báo chí mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Chính phủ đã đồng ý nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo từ 50% lên 70% từ năm 2012. Mặc dù được hỗ trợ khá nhiều nhưng chỉ có khoảng 10% nhóm đối tượng này có thẻ BHYT, do đó việc tăng viện phí sẽ là gánh nặng quá lớn khi họ chẳng may bị bệnh tật và phải tự bỏ tiền túi ra chi trả hoàn toàn viện phí.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Có 7 yếu tố cấu thành giá viện phí (nếu tính đúng, tính đủ). Trong khi đó, khung giá viện phí mới ban hành theo hướng tính đúng, tính đủ nhưng mới chỉ tính đến 3 yếu tố: thuốc, dịch truyền, máu, vật tư - điện nước, thông tin liên lạc, khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn, xử lý môi trường - duy tu, bảo dưỡng thiết bị, chưa tính đến các yếu tố về tiền lương, phụ cấp của cán bộ nhân viên y tế, các khoản đóng góp khấu hao cơ sở hạ tầng, khấu hao trang thiết bị y tế chi phí lớn và chi phí nghiên cứu khoa học trong y tế. Do đó, giá viện phí mới chỉ tính theo nguyên tắc thu một phần viện phí có hướng đến tính đúng, tính đủ chứ chưa thực sự tính đúng, tính đủ. Hơn nữa, dù có hơn 400 dịch vụ, kỹ thuật y tế được điều chỉnh tăng giá, nhưng con số này mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 12-13% trong tổng số dịch vụ, kỹ thuật y tế đang thực hiện.
Như vậy, có thể thấy, trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục có các đợt điều chỉnh viện phí nữa. Tất nhiên thực hiện việc này phải có một lộ trình, dần dần tính đúng, tính đủ dựa trên cả 7 yếu tố cấu thành giá. Trước mắt, do giá viện phí mới đã được tính đúng, tính đủ hơn hiện nay, nên khi áp dụng, các BV sẽ không được thu thêm bất cứ khoản chi nào khác của người bệnh ngoài khoản BHYT chi trả. Thanh tra Bộ Y tế, cơ quan BHXH và người dân sẽ cùng giám sát việc thực hiện này. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để ít chịu ảnh hưởng nhất từ việc tăng chi phí khám chữa bệnh thì người dân nên mua thẻ bảo hiểm và khám đúng tuyến.
Vĩnh Hưng
|