Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

VH- Ngày 5.2 Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Tết sẻ chia - Tết sum vầy”.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 1

Đông đảo đồng bào và chiến sĩ tham gia gói bánh

Tham dự Chương trình gồm 11 cộng đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại “Làng” (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer), Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL, cá nhân, tổ chức, quân đội, sinh viên... Với sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị ước tính trên 500 triệu đồng, trên cơ sở đó Ban tổ chức đã chuẩn bị được trên 1.000 suất quà (gồm: gạo tẻ, gạo nếp, bánh chưng, mứt tết, quần áo ấm...). Tiếp đó, Ban tổ chức bố trí 2 đoàn công tác lên đường trao tận tay những món quà cho đồng bào còn gặp nhiều khó khăn vùng sâu, vùng xa của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: H.NGUYÊN

 

 

Ý kiến bạn đọc