Xử phạt UBND xã “vô tư” san phẳng di tích 80 triệu đồng

VH- UBND tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với UBND xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch) do ông Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã làm người đại diện vì đã thực hiện hành vi hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với di tích chùa Quan Âm. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Đức Trạch dừng các hoạt động hủy hoại di tích chùa Quan Âm; đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về trùng tu, tôn tạo di tích.

Liên quan đến sự việc này, trước đó ngày 16.4, Văn Hóa đã có bài: “Quảng Bình: UBND xã “vô tư” san phẳng di tích chùa Quan Âm” phản ánh về việc trong lúc trùng tu lại ngôi chùa cổ Quan Âm, ông Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã cho tháo dỡ toàn bộ ngôi chùa để xây mới.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc