Nghiên cứu Bảo tồn di tích Huế và Dự án phục nguyên Điện Cần Chánh
(17/08/2009)
(VH)- Vừa qua, tại nhà hát Duyệt Thị Đường- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã diễn ra hội thảo quốc tế “Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án phục nguyên điện Cần Chánh”.
Hội thảo đã trình bày các nội dung như: giới thiệu các kết quả đã đạt được trong “Chương trình hợp tác nghiên cứu đào tạo và Bảo tồn khu di tích Huế” giữa Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Heritage-Waseda giai đoạn 1998-2008; Giới thiệu tổng quan về dự án hợp tác quốc tế giữa Heritage - Waseda và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trên lĩnh vực nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa; Giới thiệu công nghệ phục nguyên của Nhật Bản, tiến trình thực hiện phục nguyên Điện Cần Chánh, dự kiến các nguồn kinh phí cùng sự hỗ trợ cho dự án; Đề xuất các khuyến nghị và giải pháp để bảo tồn di sản văn hóa Huế... Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất của hội thảo lần này là Chương trình nghiên cứu phục nguyên Điện Cần Chánh, một công trình kiến trúc tiêu biểu của triều Nguyễn. Chương trình này đã được triển khai và thực hiện một cách khoa học từ năm 1994 đến nay với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Viện Di sản Thế giới UNESCO Heritage-đại học Waseda. Dự định Điện Cần Chánh sẽ được phục hồi từ năm 2010, sau khi công việc nghiên cứu và giải pháp kỹ thuật được hoàn chỉnh. Được biết, tổng kinh phí cho dự án này là hơn 10 triệu USD do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.
S.Thùy
|