Gia Lai vẫn là địa phương có nhiều cồng chiêng nhất Tây Nguyên
(23/10/2009)
(VH)- Với tổng số hơn 5.600 bộ cồng chiêng đang được đồng bào các dân tộc lưu giữ, nhiều hơn năm 2005 khoảng 500 bộ, Gia Lai là địa phương có nhiều cồng chiêng nhất khu vực Tây Nguyên. Điều này cho thấy, đồng bào các dân tộc ở Gia Lai ngày một quan tâm và có nhiều cách làm để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của mình.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, mặc dù dự án bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng chưa được khởi động ở Gia Lai, nhưng thời gian qua, tỉnh đã trích kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để phục vụ cho công tác bảo tồn di sản này của nhân loại.
Với tổng kinh phí 400 triệu đồng, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, phân loại, và cho thấy trữ lượng cồng chiêng trên địa bàn Gia Lai còn 5.655 bộ, trong khi đó tỉnh Đắk Lắk chỉ còn khoảng 300 bộ và Kon Tum cũng là địa phương còn nhiều cồng chiêng, với khoảng 1.800 bộ. Ở Gia Lai, địa phương còn nhiều cồng chiêng nhất là huyện Ia Grai, với khoảng 960 bộ, bình quân mỗi làng có 10 bộ cồng chiêng. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân: Số lượng cồng chiêng đang tồn tại nhiều như thế chứng tỏ đồng bào đang đam mê cồng chiêng, và nó đang trỗi dậy kể từ khi UNESCO công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Trước đây có một thời kỳ bà con có cảm giác tự ti với văn hóa của mình tức là họ thấy đánh cồng chiêng không văn minh bằng các dân tộc khác nên họ rất ngại, nhưng khi được UNESCO công nhận thì đồng bào đang hồ hởi, phấn khởi trở lại với cồng chiêng”.
Xuân Quỳnh
|