TT-Huế: Chú trọng công tác bảo tồn di sản trong quá trình đô thị hóa
(27/01/2010)
|
|
Các đại biểu tham dự hội thảo
|
(VH)- Ngày 25.1, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học “Thừa Thiên - Huế với vai trò thành phố trực thuộc Trung ương- Cơ hội và thách thức”.
Hội thảo với sự tham gia của hơn 50 đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung bàn thảo những giải pháp nhằm phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trợ lý Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại UNESCO, Bộ Ngoại giao- Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam cho biết, theo số liệu của UNESCO, hiện có trên 300 đô thị nằm trong danh sách Di sản văn hóa thế giới, và rất nhiều trong số này đang phải chịu sức ép rất lớn của nhu cầu phát triển. Sức ép này không xuất phát trong vùng lõi của di sản mà có thể đến từ vùng đệm hoặc các vùng phụ cận, vùng chuyển tiếp...
Từ nghiên cứu nội dung chương trình phát triển du lịch bền vững tại Di sản thế giới, xuất phát từ thực tiễn du lịch của Huế, ông Sơn cũng đã đề xuất một số giải pháp mang tính gợi mở như: Trong cơ chế quản lý Quần thể di tích cố đô Huế cần hình thành một bộ phận chức năng với đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên trách xử lý vấn đề du lịch; Tổ chức thường xuyên các khóa tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức cho các cơ quan liên quan cũng như những người dân địa phương về bảo tồn di sản và lợi ích phát triển du lịch bền vững từ công tác bảo tồn di sản; chính quyền các cấp của địa phương cần chú trọng đến việc hỗ trợ cộng đồng dân cư trong và xung quanh vùng di sản hình thành các loại dịch vụ du lịch phát triển du lịch bền vững; tuyên truyền cho du khách về giá trị nổi bật toàn cầu của Huế và nguy cơ về sự hủy hoại giá trị này từ du lịch- đây là hình thức nâng cao nhận thức và cảnh báo du khách; lập và vận hành các quỹ trích từ nguồn thu du lịch để phục vụ cho công tác tuyên truyền và tái đầu tư vào công tác bảo tồn di sản.
TS.KTS Ngô Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Xây dựng 2, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng cho rằng: Bảo tồn di sản ngày càng trở nên được quan tâm hơn hết khi các quốc gia mong muốn có một tương lai phát triển và khẳng định ngôn ngữ, hình ảnh đô thị của chính mình. Nhiều quan niệm về di sản được đưa ra nhằm thúc đẩy công tác bảo tồn tại các khu vực và đem lại kết quả khả quan, nhất tại các nước phát triển có tiềm năng kinh tế. Tuy nhiên, tại Thừa Thiên - Huế, số lượng di sản xen kẽ các khu dân cư (đền, chùa, miếu, nhà rường...) rải rác trên địa bàn toàn tỉnh khá lớn. Trong số đó có rất nhiều di tích được bảo vệ, duy trì theo phương pháp bắt nguồn từ chính người dân. Công tác bảo tồn diễn ra đôi khi khá “lặng lẽ” nhưng lại đạt hiệu quả cao qua mối quan hệ tương hỗ thích hợp giữa người sử dụng di tích với các thành phần chức năng của di tích. Qua đó, các lớp thông tin thể hiện đầy đủ khả năng tiềm ẩn của mỗi thành viên cộng đồng , chức năng di sản khi tham gia ứng xử và thực hiện công tác trùng tu, tu bổ và cuối cùng là khai thác tối đa di sản của khu vực.
Không chỉ quan tâm đến bảo tồn di sản trong việc xây dựng, Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương; những vấn đề về đẩy mạnh phát triển các hình thức du lịch của địa bàn này cũng được quan tâm. Huế hội tụ nhiều di sản của thế giới, thắng cảnh tự nhiên, nét đẹp đô thị nên được đánh giá là một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam. ThS. KTS Nguyễn Tiến Sỹ- Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ khoa học và Tư vấn phát triển du lịch- Viện Nghiên cứu phát triển du lịch khẳng định: Du lịch sẽ là động lực cho phát triển đô thị, đồng thời đô thị sẽ là một vận hội mới ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch Thừa Thiên - Huế. Từ năm 2000 mới có 80 cơ sở và 2.291 phòng thì đến 2008 đã có 151 cơ sở và 4.761 phòng.
So với khu vực miền Trung, Thừa Thiên - Huế có hệ thống sản phẩm, cơ sở dịch vụ tương đối đa dạng về loại hình phục vụ như khu nghỉ dưỡng biển, khách sạn, biệt thự du lịch... Trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ, Thừa Thiên - Huế là nơi có tỷ trọng phòng lưu trú cao nhất với 26,29% (Đà Nẵng 20,71% và Quảng Nam là 14,35%). Hiện nay tại Thừa Thiên - Huế đã có 2 khách sạn 5 sao với 301 phòng và 7 khách sạn 4 sao với 981 phòng... Ông Nguyễn Tiến Sỹ cũng đưa ra một số đề xuất như: nâng cấp sân bay Phú Bài thành sân bay quốc tế để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách du lịch, tăng cường khả năng kết nối Thừa Thiên - Huế với những thị trường quan trọng trong khu vực và thế giới; Cho phép phát triển các loại hình du lịch, vui chơi giải trí đặc biệt như vui chơi giải trí có thưởng; Nâng cấp cảng Chân Mây cho phép đón khách du lịch theo đường tàu biển; xây dựng hình ảnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố festival và thành phố di sản...
Sơn Thùy
|