TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm
Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Nhóm nhạc rock Hàn Quốc Biuret đến Việt Nam biểu diễn
Điện ảnh - Truyền hình
Phim mới: Ác thần
Sân khấu
Lo trước cái “sợ” trong Đời cười 9
Văn học
Gặp hai cây bút nữ ở Cà Mau
Sách mới
Biểu tượng thất truyền
Thời trang - Làm đẹp
Bộ sưu tập đêm Xuân
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Nét đẹp xứ Trầm Hương
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Di sản > Mở đường qua khuôn viên di tích LSVH

Mở đường qua khuôn viên di tích LSVH (22/01/2007)

Con đường chạy qua chân tháp
(VHO)- Nhận được thông tin về những vi phạm Luật Di sản Văn hoá ở chùa Phật Tích huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đã có mặt tại đây để làm rõ sự thật.

Đúng là tại địa bàn xã Phật Tích đang có một dự án giao thông khá lớn nhằm phục vụ cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, con đường dẫn đến điểm du lịch hấp dẫn này lại đang gây bất bình trong dư luận. Tìm hiểu thì được biết đây là dự án mở đường du lịch của tỉnh giao UBND huyện Tiên Du làm chủ dự án. Con đường dài trên 4 km từ quốc lộ vào đây đã được quy hoạch chạy quanh làng sau đó băng qua chùa Phật Tích. Ý tưởng mở đường du lịch được nhân dân ủng hộ. Duy chỉ có đoạn cuối con đường hình tròn vòng quanh làng đến chùa là có vấn đề. Cụ thể ở đây là khi quy hoạch con đường, người ta đã lợi dụng đoạn đường nội bộ cũ của chùa để nối vào con đường du lịch. Như vậy khi hoàn thành, đường du lịch này sẽ chạy vào ngay trong khuôn viên chùa, băng qua bốn ngọn tháp. Việc làm đường đang tiến hành thì gặp phải sự phản ứng của ban quản  lý di tích và ngành VH-TT Bắc Ninh. Cụ thể Bảo tàng Bắc Ninh đã cử cán bộ đến tận hiện trường để kiểm tra và xác nhận nếu để đường đi qua khuôn viên chùa Phật Tích thì sẽ làm ảnh hưởng đến di tích, đặc biệt con đường chạy qua bốn ngọn tháp cổ gây lún sụt và tác động tiêu cực đến cảnh quan di tích. Hiện con đường đã mở đến ngọn tháp thứ ba và quá trình xe cộ thi công chạy qua đây đã làm nứt sụt chân một trong bốn tháp. Trên thực địa, có thể thấy khi hoàn thành, con đường mới sẽ chia cắt khu di tích chùa Phật Tích thành hai khu vực. Phản ứng của dư luận là đúng đắn và lỗi thuộc về các nhà đầu tư. Khi được hỏi những người lập dự án có đến làm việc với ban quản lý di tích không thì Đại đức Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích cho biết, không có cơ quan nào đến đặt vấn đề làm đường đi qua chùa. Chỉ khi con đường thi công đến đây thì mới biết nó đi... thẳng vào chùa, băng qua bốn ngọn tháp, trong đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến ba tháp...
Con đường đang trong giai đoạn hoàn thành và nỗi lo của các nhà quản lý di tích là có căn cứ. Việc xây dựng công trình giao thông đi qua di tích mà không hỏi cơ quan quản lý di sản văn hoá địa phương là điều khó chấp nhận. Hơn nữa với những di tích đặc biệt cấp quốc gia như Phật Tích, mọi công trình xây dựng trong khu vực quản lý di tích phải được sự đồng ý của Bộ VH-TT.  Không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan ngôi chùa cổ có giá trị lớn vào bậc nhất cả nước, mọi hoạt động giao thông qua đây sẽ gây nên tiếng ồn, bụi bặm và cả trật tự trị an đối với di sản văn hoá này.
Làm việc với Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tiên Du, ông Đặng Công Ve, Giám đốc Ban quản lý cho biết, tại cuộc họp HĐND huyện vừa qua, sau khi Đại đức Thích Đức Thiện và dư luận nêu ý kiến, Ban quản lý thấy đây là lỗi của nhà tư vấn thiết kế. Sau khi xem xét lại sơ đồ thì thấy thấy việc để đường đi qua một phần đất chùa sẽ rút bớt được quãng đường phải làm mới, nhưng đúng là nó ảnh hưởng đến di tích nên Ban quản lý đã có ý kiến là sẽ nắn con đường đi vào mương cạn gần đó. Ban quản lý cũng đã hứa trước kỳ họp HĐND và sẽ khắc phục ngay...
Một điều cần nói nữa là, tại di tích chùa Phật Tích, một di sản văn hoá lớn như vậy nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa có quy hoạch khoanh vùng bảo vệ. Hệ thống tường rào bảo vệ không có, nên mọi tác động tiêu cực đều có thể xảy ra. Việc mở đường chạy qua di tích như dự án trên là một bài học. Nhân đây đề nghị chính quyền sớm chỉ đạo cơ quan chức năng lập dự án trùng tu tôn tạo, kết hợp  quy hoạch bảo vệ di tích đặc biệt này một cách nghiêm ngặt theo Luật Di sản văn hoá.

Bài & ảnh: Tân Linh


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Thánh đường Cologne - Di sản văn hoá thế giới thu hút đông đảo du khách
  • Sẽ có nhiều biện pháp bảo vệ 82 văn bia
    Hồ sơ Hát Xoan sẽ gặp những thách thức mới
    TT-Huế: Chú trọng công tác bảo tồn di sản trong quá trình đô thị hóa
    Độc đáo bộ sưu tập Văn hóa Chămpa và Văn hóa Óc Eo
    Cần hơn nữa những tiếng nói bảo vệ di sản

    CHUYÊN ĐỀ
    10 năm Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới
    Tiếng nói phản biện của Hội Di sản văn hoá VN chưa cao
    Phát hiện di tích Chămpa cổ ở Hội An
    Hơn 55,8 tỷ đồng chỉnh trang, tôn tạo kinh thành Huế
    Gia Lai vẫn là địa phương có nhiều cồng chiêng nhất Tây Nguyên
    TT Huế: Bảo vệ kỳ quan thiên nhiên, di sản tự nhiên vùng biển và ven bờ
    Về đồ án quy hoạch Vịnh Nha Trang: Cần căn cứ vào quyết định của Bộ VH,TT&DL
    10 di sản văn hóa sẽ được trao bằng công nhận Di sản văn hoá cấp quốc gia đặc biệt
    Nghiên cứu Bảo tồn di tích Huế và Dự án phục nguyên Điện Cần Chánh
    Hà Nội: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích LS-VH đến năm 2020
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.