Việt Nam đoạt giải Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á

VH- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu vừa dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và nhận giải thưởng Giải thưởng Du lịch Thế giới- World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á và châu Úc năm 2018, tại khách sạn InterContinental Grand Stanford Hồng Kông (Trung Quốc).

Việt Nam đoạt giải Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á - Anh 1

Phó TCT Hà Văn Siêu nhận giải thưởng Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á 2018

Đây là giải thưởng thường niên được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới tổ chức nhằm vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực hàng không, khách sạn, resort, công ty lữ hành, vận chuyển, du thuyền, điểm đến du lịch... 

Lễ trao giải WTA 2018 có sự góp mặt của hơn 200 khách mời bao gồm đại diện các hãng Hàng không, Khách sạn, Resort, Công ty lữ hành, Vận chuyển, Du thuyền, Điểm đến du lịch… hàng đầu khu vực châu Á và châu Đại Dương. Ngoài ra, còn có sự tham gia của đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế. Tại lễ trao giải, Việt Nam đã vinh dự được nhận giải Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á (Asia’s Leading Destination- Viet Nam).

Cùng với giải thưởng quốc gia, nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng đã được vinh danh và nhận giải. Đặc biệt nhất là Công ty Vietravel lần thứ 6 liên tiếp được nhận giải thưởng. Năm nay, Vietravel được trao giải Asia’s Leading Tour Operator 2018Vietnam's Leading Tour Operator 2018. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vietravel chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi đây là năm thứ 6 liên tiếpVietravel đạt giải thưởng WTA với danh hiệu là “Nhà điều hành tour hàng đầu châu Á”. Điều này đã truyền thêm cảm hứng cho Vietravel tiếp tục kiến tạo nên những kỳ tích và sự đột phá, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu châu Á”.Dự kiến năm 2018, Vietravel sẽ đạt được 860.000 lượt khách, tăng 15- 20% so với cùng kỳ năm 2017. Với giải thưởng WTA 2018, Vietravel đã minh chứng cho chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng những cam kết phát triển bền vững luôn hướng đến cộng đồng. Vietravel một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu châu Á phát triển bền vững, một doanh nghiệp luôn “đặt lợi ích khách hàng, xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”. Một doanh nghiệp du lịch khác là TST tourist cũng được trao giải thưởng Vietnam's Leading Travel Agency 2018- Công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam.

Việt Nam đoạt giải Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á - Anh 2

 Đại diện Vietravel nhận giải thưởng WTA 2018

Việt Nam đoạt giải Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á - Anh 3

Đại diện TST Tourist nhận giải thưởng WTA 2018

Một tên tuổi lừng lẫy khác của Việt Nam là khách sạn Intercontinental Da Nang Sun Peninsula được vinh danh 04 giải thưởng năm 2018 và dẫn đầu châu Á về Green Resort, Luxury Hotel Villa, Luxury Resort, Luxury Wedding Resort

Những giải thưởng WTA mà Việt Nam nhận được lần này đã góp phần khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, các thương hiệu mạnh khi bước vào cuộc chơi đẳng cấp, chuyên nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây cũng chính là động lực để du lịch Việt Nam phấn đấu và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Việt Nam đoạt giải Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á - Anh 4

 Đoàn Việt Nam tham dự lễ vinh danh các thương hiệu hàng đầu châu Á 2018

World Travel Awards Được Tạp chí The Wall Street Journal ví như “Giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch”, Giải thưởng này do Ông Graham E. Cooke sáng lập vào năm 1993. Đến nay, sau 20 năm tổ chức, giải WTA đã được công nhận trên toàn thế giới bởi sự tham gia của hơn 200 quốc gia với một mạng lưới các đối tác truyền thông trên toàn cầu thu hút hơn 1,7 triệu người đọc và 90 triệu người xem truyền hình hàng tháng.

WTA chia thành các khu vực châu Âu, châu Phi, châu Á, Trung Đông, Trung Mỹ, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ... để trao giải thưởng. Sau đó, các giải thưởng của từng khu vực sẽ được tổng hợp và tiếp tục bình chọn để tranh giải thế giới được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm.

P.V

 

 

Ý kiến bạn đọc