Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024

Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động dịp 30.4 và 1.5

Thứ Sáu 26/04/2019 | 22:06 GMT+7

  VHO -  Nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày quốc tế lao động 1.5; 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động tại các không gian văn hóa khu phố cổ Hà Nội nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động cũng nhằm bảo tồn các giá trị di sản truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

   Trong lễ khai mạc tại Đình Kim Ngân, Ban tổ chức cũng đã tổ chức trưng bày và giới thiệu về chất liệu - công cụ chế tác - văn hóa phẩm xưa và nay trên giấy Dó cũng như sẽ tổ chức buổi tọa đàm với sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công đến từ các làng nghề giấy Dó cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử…Tại không gian Bích họa phố Phùng Hưng - không gian văn hóa đã vinh dự đạt nhiều giải thưởng  trong nước và quốc tế sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu và tôn vinh các sản phẩm làng nghề truyền thống như Lụa Vạn Phúc, Gốm sứ Bát Tràng, Nón làng Chuông, Mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ)….Cũng tại không gian này còn có các chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống cũng như trưng bày, giới thiệu bộ sưu tập Xuân hè 2019 của các nhà thiết kế Hà Nội.

Cũng trong dịp này, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 87 Mã Mây sẽ diễn ra triển lãm tranh của họa sỹ Nguyễn Quốc Thái - hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam với chủ đề “Chiến tranh và hòa bình”. Với khoảng 90 tác phẩm bằng những chất liệu khác nhau, họa sỹ mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc riêng biệt ở mỗi tác phẩm dù về chiến tranh, chân dung, phong cảnh hay tĩnh vật đều thể hiện rõ nét tâm hồn ông với tình yêu đất nước và lòng nhân hậu khi đứng trước đời sống.

    Việc tổ chức các hoạt động cũng nhằm bảo tồn các giá trị di sản truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

                                                                    NHẬT MINH

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top