Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc

VHO- Tối 5.10, tại Khu du lịch thác Bản Giốc, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2019 với điểm nhấn là Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc.

Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc - Anh 1

Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc

Đây là hoạt động quan trọng nhất nằm trong khuôn khổ Tuần Thể thao, văn hóa, du lịch Non nước Cao Bằng năm 2019.

Lần đầu tiên trong Lễ hội du lịch thác Bản Giốc đã diễn ra Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc mà người dân Cao Bằng khoe là “Cao Bằng chơi lớn”. Lễ hội ánh sáng năm nay gồm 3 phần: Thần thoại Bản Giốc, Trên dòng suối Then, Sắc chàm miền non nước.

Quá trình hình thành, cuộc sống, vẻ đẹp của con người, non nước Cao Bằng, thác Bản Giốc, bà con dân tộc sinh sống trong khu vực…, từ thời xa xưa đến ngày nay, được kể chuyện bằng công nghệ âm thanh, ánh sáng và laser hiện đại. Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc năm 2019 đã tạo nên một không gian nghệ thuật nhiều màu sắc.

Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc - Anh 2

Toàn bộ kinh phí chương trình từ nguồn xã hội hóa

Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người Cao Bằng nói chung, đặc biệt là quảng bá danh thắng quốc gia thác Bản Giốc, thu hút du lịch đến với vùng cao.

Ngoài Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc; Lễ hội du lịch thác Bản Giốc còn có Lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa tổ chức vào ngày 6.10 tại chùa Phật tích Trúc Lâm (xã Đàm Thủy); trưng bày gian hàng giới thiệu sản vật, đặc sản, văn hóa ẩm thực của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh; triển lãm ảnh Khám phá miền non nước Trùng Khánh và Cao Bằng - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên hoan dân ca các dân tộc của Cao Bằng.

Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc - Anh 3

Hàng chục nghìn người đã đổ về thác Bản Giốc đêm 5.10 để tham gia Lễ hội ánh sáng

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động thể thao gồm các trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, nhảy bao bố, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, bóc hạt dẻ...

Bản Giốc là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á và là thác tự nhiên lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên đường biên giới quốc gia.

Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc - Anh 4

Đường vào thác Bản Giốc tối 5.10 tắc nghẽn

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Cao Bằng tăng 31,6 % so với cùng kỳ năm 2018 với  1.215.900 lượt khách.

MINH HÒA

Ý kiến bạn đọc