Saigontourist đạt doanh thu 20.300 tỉ đồng

VH- Ngày 1.2 tại TP.HCM, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 2018. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã đến dự.

Theo báo cáo, năm 2017 Saigontourist đã phục vụ 2.870.000 lượt khách, tăng 14,5% so với năm 2016 và tăng 9% so với kế hoạch năm 2017. Cụ thể, khách lưu trú gồm 1.940.000 lượt, tăng 16% so với năm 2016; khách lữ hành là 930.000 lượt, tăng 8%...; tổng doanh thu là 20.300 tỉ đồng, tăng 4,1%. Để tiếp tục phát huy trong năm 2018, lãnh đạo Tổng công ty đề ra 8 nhóm giải pháp và 54 chương trình hành động cụ thể. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới, nâng cao công nghệ theo mô hình du lịch thông minh, từng bước hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ở trong nước và quốc tế thông qua việc đầu tư phát triển thương hiệu-quảng bá tiếp thị; phát triển du lịch theo hướng bền vững…

Dịp này, Tổng công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. 

K.Hoàn

Ý kiến bạn đọc