Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024

Những điểm đến hàng đầu ở Việt Nam và châu Á dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thứ Năm 03/02/2022 | 21:44 GMT+7

VHO- Chủ yếu các điểm đến mà khách du lịch Việt Nam lựa chọn cho chuyến đi dịp Tết Nhâm Dần của mình là các thành phố biển. Trên quy mô toàn châu Á, các khu đô thị lớn và thành phố thủ đô vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của du khách các quốc gia.

Du khách Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì niềm yêu thích dành cho các điểm lưu trú từ 4 - 5 sao trong các chuyến du lịch

Bảng thống kê từ Agoda- dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu cho thấy các thành phố biển chiếm đa số các vị trí trong Top 8 điểm đến có lượt đặt phòng nhiều nhất Tết Nguyên đán. Trong số bảng xếp hạng này, Phú Quốc đứng đầu tiên, tiếp đến là Đà Lạt, Nha Trang (hạng 3), Vũng Tàu (hạng 4), Phan Thiết (hạng 5), TP.HCM (hạng 6), Đà Nẵng (hạng 7) và Quy Nhơn (hạng 8).

Ngoài ra, du khách Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì niềm yêu thích dành cho các điểm lưu trú từ 4 - 5 sao trong các chuyến du lịch.

Trên quy mô toàn châu Á, các khu đô thị lớn và thành phố thủ đô vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của du khách các quốc gia đó, bao gồm Thượng Hải (hạng 1 tại Trung Quốc), Tokyo (hạng 1 tại Nhật Bản), Kuala Lumpur (hạng 1 tại Malaysia), Manila (hạng 1 tại Philippines) và Bangkok (hạng 1 tại Thái Lan). Tại một số thị trường khác như Bali (hạng 1 tại Indonesia), Đảo Jeju (hạng 1 tại Hàn Quốc), Đài Trung (hạng 1 tại Đài Loan) và Phú Quốc (hạng 1 tại Việt Nam).

Các điểm đến mà khách du lịch Việt Nam lựa chọn cho chuyến đi dịp Tết Nhâm Dần của mình là các thành phố biển

Dữ liệu của Agoda tiếp tục cho thấy xu hướng của các điểm đến mới nổi trên nhiều thị trường khi khách du lịch chủ yếu tiếp tục gắn bó với du lịch nội địa và khám phá “sân sau” của riêng họ. Một số điểm đến mới trong danh sách 8 điểm đến nổi tiếng nhất năm nay,  Berastagi (vị trí thứ 6 tại Indonesia) và Hongcheon-gun (vị trí thứ 5 tại Hàn Quốc). Đây đều là những nơi tuyệt vời để hòa mình vào thiên nhiên. Nam Đầu với núi và hồ tuyệt đẹp đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách của Đài Loan. Thành phố ven biển Quy Nhơn (Bình Định) lọt vào danh sách 8 thành phố hàng đầu Việt Nam. Tại Malaysia, Kota Kinabalu bên bờ biển tái gia nhập vị trí thứ 7 và cửa ngõ đến Malaysia, Johor Bahru ở vị trí thứ 8.

Du khách đến từ Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam vẫn duy trì sở thích đối với các loại hình lưu trú 4-5 sao, tiếp theo là các dịch vụ lưu trú từ 1-3,5 sao và homestay. Du khách Hàn Quốc và Thái Lan đang nâng cấp kỳ nghỉ của họ trong năm nay lên một chỗ ở cao cấp hơn (từ 4-5 sao). Du khách đến từ Nhật Bản và Đài Loan tiếp tục lựa chọn chỗ ở giá rẻ (1-3,5 sao). Trong khi khách du lịch Indonesia năm nay có sự thay đổi từ 4-5 sao sang 1-3,5 sao.

THỦY TIÊN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top