Chấm dứt hợp đồng kinh tế khách sạn Bavico vì hàng loạt sai phạm

VH- Ngân hàng thương mại CP Quân đội (MB) vừa phát đi văn bản về việc thu giữ tài sản đảm bảo liên quan đến dự án khách sạn Bavico Nha Trang (địa chỉ số 2, Phan Bội Châu, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Chấm dứt hợp đồng kinh tế khách sạn Bavico vì hàng loạt sai phạm - Anh 1

 Khách hàng căng băng rôn tố cáo ông Đinh Tiến Sử trước khách sạn Bavico Nha Trang

Theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng MB, do ông Đinh Tiến Sử ký kết thì Công ty Bạch Việt đã vay nợ số tiền 185 tỉ đồng (chưa tính lãi), lấy khách sạn và quyền khai thác khu đất để đảm bảo trả nợ. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện các điều khoản đã được ký kết. Vì vậy, ngân hàng MB ra quyết định và thông báo thu giữ tài sản là khách sạn Bavico Nha Trang. Thời gian bắt đầu thu giữ từ ngày 10.4. Toàn bộ các vật phụ, công trình xây dựng, quyền lợi liên quan thuộc khách sạn này đều bị thu giữ.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại dự án khách sạn Bavico Nha Trang (Báo Văn Hóa đã thông tin), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (chủ đất) cho rằng, Công ty Bạch Việt sau khi thuê đất, chủ đầu tư đã tự ý làm hồ sơ điều chỉnh mục đích đầu tư khách sạn thành khách sạn lưu trú, căn hộ du lịch, khi chưa được chấp thuận của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, được quy định tại hợp đồng kinh tế 1988.

Sau khi Quân khu 5 khẳng định, chủ đầu tư khách sạn Bavico Nha Trang không được phép bán “căn hộ du lịch” trên đất quốc phòng, hàng trăm khách hàng đã kéo đến yêu cầu bàn giao căn hộ hoặc trả lại tiền. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý hơn 40 đơn kiện ông Đinh Tiến Sử lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng vừa gửi văn bản cho Công ty Bạch Việt về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất tại số 2 Phan Bội Châu (TP Nha Trang).

LÊ XUÂN

 

Ý kiến bạn đọc