Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024

"Loạn" biển hiệu chữ nước ngoài ở Nha Trang(Khánh Hòa): Đừng để “quá mù ra mưa”!

Thứ Sáu 06/04/2018 | 09:13 GMT+7

VH- Sau một thời gian tạm lắng thì gần đây bảng, biển hiệu in chữ nước ngoài lại ngập tràn trên nhiều con phố ở Nha Trang (Khánh Hòa) khiến nhiều du khách cứ ngỡ như đang lạc vào một thành phố nào đó ở ngoại quốc. Điều đáng buồn, dù cơ quan chức năng, thậm chí cả HĐND tỉnh đã… biết nhưng việc xử lý lại cứ chầm chậm.

 “Nha Trang ngày càng giống phố Tàu”

Theo quan sát của phóng viên, tình trạng tràn ngập biển hiệu in chữ nước ngoài ở Nha Trang tập trung nhiều ở các tuyến phố như Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Trần Quang Khải, Trần Phú, Biệt Thự, Dương Hiến Quyền… Tại các tuyến đường này, trước hàng quán, cửa tiệm đều trưng biển hiệu, bảng quảng cáo trong đó thể hiện chi chít chữ nước ngoài. Trao đổi với chúng tôi, một người dân ở phố Hùng Vương cho biết, cả rừng bảng, biển hiệu in chữ nước ngoài để quảng cáo xuất hiện nơi đây đã khá lâu. Ngay như người dân ở đây cũng thấy ngạc nhiên, sau rồi chả còn quan tâm nữa. “Tiếng Việt đẹp, ý nghĩa như thế mà không trưng diện, cứ chạy theo mốt sính ngoại. Vì sao cơ quan chức năng lại không xử lý?”, một người dân đặt câu hỏi.

Cách đây bốn năm về trước, khi dòng khách Nga ùn ùn đến Nha Trang, hàng loạt nhà hàng, cửa hiệu, khách sạn cùng dịch vụ đi kèm nở rộ. Đi theo đó là bảng, biển hiệu, bảng quảng cáo tràn ngập tiếng Nga. Lúc đó cơ quan quản lý mạnh tay dẹp bỏ. Tuy nhiên, ngay sau đó du khách Trung Quốc ồ ạt vào Nha Trang thì tình trạng tương tự như trên lại bùng phát, không khác gì như “nấm mọc sau mưa”.Trở lại Nha Trang sau mấy năm, ông Đặng Văn Lâm (TP Hồ Chí Minh) không khỏi bất ngờ: “Nha Trang giờ khác quá. Bốn năm trước khách Nga tràn ngập, nay thì khách Trung Quốc, muốn tìm một quán ăn mà không có du khách nước ngoài ở trung tâm cực khó. Chưa kể vào quán nào cũng toàn chữ nước ngoài, muốn gọi món phải hỏi nhân viên vì thực đơn không ghi tiếng Việt”.

Còn du khách Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) cũng chán ngán bày tỏ, vô quán hải sản hỏi thực đơn, nhân viên đưa ra toàn chữ Trung Quốc. Hỏi thì nhân viên bảo chị ăn con gì, món gì cứ gọi, có hình ảnh trên thực đơn. Hỏi sao không ghi tiếng Việt thì nhân viên bảo “Quán em tiếp khách Trung Quốc là chủ yếu, nên ghi tiếng Trung cho tiện…”. Quá thất vọng, gia đình tôi đi ra, chọn quán khác. Đó là thực trạng đang diễn ra ở Nha Trang về tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo tràn ngập tiếng nước ngoài. Không khó để nhận ra các chủ cơ sở kinh doanh, người buôn bán nhỏ tùy tiện “quảng bá” sản phẩm, dịch vụ mình kinh doanh bằng tiếng nước ngoài.

Theo một cán bộ Sở VHTT Khánh Hòa, nếu như ở trung tâm thành phố, các bảng, biển hiệu sai phạm ghi bằng hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc thì ở ngoại thành chỉ độc tiếng Trung. “Khách Nga chỉ tập trung ở trung tâm nên các đơn vị kinh doanh ghi bằng hai thứ tiếng. Còn ngoại thành thì chỉ khách Trung, tiêu biểu là các nhà hàng ăn uống, cửa hàng tạp hóa khu có đông du khách Trung Quốc nghỉ dưỡng”, vị cán bộ này phân trần và cho biết việc xử lý sai phạm gặp khó khăn do mỗi lần kiểm tra, các chủ sạp, cơ sở dịch vụ đem biển “di động” cất đi.

Có sự buông lỏng

Trả lời cử tri tại phiên họp HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở VHTT thừa nhận, trong những năm gần đây số lượng khách quốc tế, chủ yếu là khách Trung Quốc, Nga đến Nha Trang tăng cao. Để phục vụ kịp thời du khách quốc tế, các tổ chức, cá nhân đã chủ động quảng cáo, quảng bá các hoạt động kinh doanh của mình bằng tiếng nước ngoài, dẫn đến nhiều trường hợp thực hiện sai quy định của Luật Quảng cáo trong việc ghi tên tổ chức, cá nhân, sản phẩm dịch vụ trên biển hiệu quảng cáo. “Sắp tới Sở sẽ đưa tiêu chí thi đua xét công nhận hộ gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa vào việc chấp hành quy định về viết đặt tên biển hiệu, bảng quảng cáo”, ông Nguyễn Khắc Hà cho biết.

Trong khi đó, một lãnh đạo TP Nha Trang cho biết có sự buông lỏng quản lý, kiểm tra nên những sai phạm này ngày càng nghiêm trọng. “Phải nói thật, có một thời gian khâu kiểm tra bị buông lỏng. Tôi đã yêu cầu Phòng Văn hóa kiểm tra. Lần này sẽ kiên quyết chứ không để tình trạng bảng, biển hiệu in chữ nước ngoài sai phạm nhiều như vậy được”, vị lãnh đạo này nói. Theo ông Nguyễn Khắc Hà, năm 2017 Sở VHTT kiểm tra 43 trường hợp, xử lý 21 trường hợp với số tiền phạt trên 70 triệu đồng. Ba tháng đầu năm 2018, kiểm tra 9 cơ sở thì phát hiện 3 cơ sở vi phạm. Riêng TP Nha Trang, trong năm 2017 đã kiểm tra 133 trường hợp, lập biên bản xử phạt 21 trường hợp, phạt tiền trên 166 triệu đồng. “Các cơ sở, cá nhân vi phạm chủ yếu các lỗi như: Không thể hiện đầy đủ tên biển hiệu, tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thể hiện chữ nước ngoài không đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khổ chữ nước ngoài lớn hơn tiếng Việt…”, ông Hà nói.

Trước thực trạng này, ngày 4.4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có văn bản gửi Sở VHTT Khánh Hòa về việc chấn chỉnh biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại TP Nha Trang đang gây bức xúc trong dư luận . Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT Khánh Hòa triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức nội dung quy định về biển hiệu. Tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chấn chỉnh hoạt động biển hiệu trên địa bàn TP Nha Trang. Chỉ đạo Thanh tra sở tiến hành kiểm tra, xử lý các biển hiệu vi phạm quy định của Luật Quảng cáo. 

 ​ Ngày 4.4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có văn bản gửi Sở VHTT Khánh Hòa về việc chấn chỉnh biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại TP Nha Trang đang gây bức xúc trong dư luận. Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT Khánh Hòa triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức nội dung quy định về biển hiệu. Tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chấn chỉnh hoạt động biển hiệu trên địa bàn TP Nha Trang. Chỉ đạo Thanh tra sở tiến hành kiểm tra, xử lý các biển hiệu vi phạm quy định của Luật Quảng cáo.

 

LÊ XUÂN

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top