Nhật Bản sẽ sớm công nhận Việt Nam nằm trong nhóm du lịch “xanh”

VHO- Chiều ngày 15.7, Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo du lịch Nhật Bản, kết nối các công ty lữ hành Việt - Nhật với sự tham gia của các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7 năm 2022 với mong muốn mang đến cho các doanh nghiệp những thông tin mới nhất về ngành du lịch Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ sớm công nhận Việt Nam nằm trong nhóm du lịch “xanh” - Anh 1

Giới trẻ Đà Nẵng - Nhật Bản hào hứng giao lưu trong sự kiện Lễ hội Văn hóa Việt - Nhật

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp được nghe thông tin chia sẻ mới nhất về việc nới lỏng các hạn chế đi lại đối với du lịch đến Nhật Bản; thủ tục nhập cảnh Nhật Bản với mục đích du lịch dành cho các nước, vùng lãnh thổ trong nhóm “xanh”; hướng dẫn của Tổng cục du lịch Nhật Bản dành cho các bên liên quan đến du lịch Nhật Bản. Các doanh nghiệp cũng trao đổi, thảo luận xoay quanh việc mở cửa đón khách tới đây của Nhật Bản.

Thông tin từ phía Nhật Bản cũng cho biết, hiện tại Nhật Bản chưa mở cửa hoàn toàn với du lịch quốc tế, trong đó có Việt Nam. Việt Nam nằm trong vùng vàng trong chính sách cấp thị thực du lịch của Nhật Bản với các nước. Theo đó, nếu có chứng nhận tiêm vaccine phù hợp quy định của Nhật thì người du lịch Việt Nam đến Nhật không cần xét nghiệm và cách ly. Ngược lại, họ cần phải xét nghiệm PCR và cách ly 7 ngày. Tuy nhiên dựa trên đánh giá thực tế về hiệu quả phòng chống dịch cũng như nhu cầu du lịch giữa 2 thị trường, Nhật Bản sẽ sớm công nhận Việt Nam là vùng xanh trong chính sách cấp thị thực du lịch, tạo điều kiện thu hút khách du lịch.

Nhật Bản sẽ sớm công nhận Việt Nam nằm trong nhóm du lịch “xanh” - Anh 2

Lãnh sự Nhật tại Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thành việc cấp thị thực cho người dân khu vực miền Trung

Phát biểu tại sự kiện, ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng thông tin, trong năm 2019 có 180.000 du khách Nhật đến Đà Nẵng, tăng mạnh từ con số 120.000 năm 2018. Cũng trong thời gian trước dịch, Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội tiếp nhận 4.000-5.000 bộ hồ sơ hằng năm đi Nhật từ khu vực Đà Nẵng và miền Trung. Dự kiến sau khi dịch được kiểm soát, khách từ miền Trung đến Nhật Bản và ngược lại sẽ tăng trở lại, và để đón đầu cơ hội này, Lãnh sự Nhật tại Đà Nẵng đang tiến hành các thủ tục để sớm hoàn thành việc trực tiếp cấp thị thực cho người dân tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Đại diện hãng hàng không Vietjet Air - ông Trần Hoàng Linh, Giám đốc miền Trung cho biết, trong tháng 9 này, Vietjet sẽ mở đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến Haneda của Nhật và đề nghị phối hợp tổ chức chuyến Famtrip khi khai trương đường bay này. Ông Trần Hoàng Linh cũng đề xuất Chính phủ Nhật nên nới lỏng chính sách cấp thị thực du lịch cho Việt Nam đến Nhật vốn khắt khe lâu nay - kể cả trước dịch.

NG. HÀ

Ý kiến bạn đọc