Thanh Hóa đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết

VHO - Lượng khách đổ về Thanh Hóa dịp dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng 47,6% so với năm 2022, các điểm đến nổi tiếng như Thành nhà Hồ, Lam Kinh, Phủ Na... luôn kín khách du lịch.

Thanh Hóa đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết - Anh 1

Dòng người đổ về di sản Thành nhà Hồ tham quan

Nhằm tạo không khí vui tươi đón Tết các khu, điểm du lịch đã nâng cấp chất lượng dịch vụ, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm mới, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm kích cầu, thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm. Đáng chú ý là Trung tâm Bảo tồn Di sản Thế giới Thành nhà Hồ đã tổ chức nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách vui tết tại khu Di sả như tái hiện không gian Tết xưa; tổ chức Lễ dựng cây nêu, trưng bày hoa Xuân tại khuôn viên khu di sản, chương trình nghệ thuật chào Xuân Quý Mão 2023, “Gieo chữ đầu xuân”, Trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Di sản Văn hoá xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”, mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách tham quan di sản. Cùng với đó là chuỗi hoạt động “Tết xưa làng cổ” tại làng cổ Đông Sơn (Tp Thanh Hóa), trưng bày trải nghiệm tết xưa tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, trình diễn nghệ thuật thư pháp tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa)…

Thanh Hóa đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết - Anh 2

Hoạt động “Gieo chữ đầu xuân” tại di sản Thành nhà Hồ thu hút đông du khách và nhân dân tham gia

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên kể từ sau khi cả nước mở cửa du lịch hoàn toàn (ngày 15.3.2022), tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về lượt khách du lịch. Theo báo cáo của Sở VHTTDL, trong 7 ngày nghỉ lễ, Thanh Hóa là một trong những địa phương có mức tăng trưởng du lịch mạnh, toàn tỉnh đón gần 430 nghìn lượt khách, với tổng thu du lịch ước đạt 357 tỷ đồng, tăng 41,6% so với dịp Tết năm 2022.

Trong đó, khách tập trung đông tại một số khu, điểm như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) 47.600 lượt khách; Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) 15.000 lượt khách; Đền Bà Triệu (Hậu Lộc) 10.000 lượt khách; Đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn) 28.900 lượt khách; Phủ Na (Như Thanh) 33.700 lượt khách; Đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn) 36.800 lượt khách; Cửa Đạt (Thường Xuân) 27.000 lượt khách; TP Thanh Hóa 38.200 lượt khách; TP Sầm Sơn 30.700 lượt khách… Tuy nhiên, do đặc thù đi du xuân, lễ chùa đầu năm nên khách du lịch ít lưu trú qua đêm, theo đó công suất sử dụng phòng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh ước khoảng 31%.

Thanh Hóa đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết - Anh 3

Khu di tích danh thắng Phủ Na (Như Thanh) thu hút rất đông du khách dịp đầu xuân

Theo Sở VHTTDL, trong nhiều năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được tỉnh Thanh Hóa chú trọng quan tâm thực hiện, đạt được nhiều kết quả. Các di tích văn hóa, lịch sử, khu, điểm du lịch được tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị, tạo sức hút hấp dẫn du khách đến tham quan, nghiên cứu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ Lê Hoàn, Thái miếu Nhà Lê, Đền Bà Triệu, Phủ Na, phủ Trịnh, Thành nhà Hồ… Cùng với đó là hạ tầng các điểm du lịch được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại; nhiều công trình có quy mô lớn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi mạnh mẽ du lịch của tỉnh, như: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC, các dự án khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa. Du lịch sinh thái ở khu vực miền núi được quan tâm đầu tư, khai thác. Đáng chú ý, công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự được tăng cường; chất lượng dịch vụ du lịch, văn hóa du lịch có chuyển biến tích cực, diện mạo và vị thế du lịch của Thanh Hóa được nâng cao, sức hấp dẫn du khách ngày càng tăng. Đây là tiền đề để du lịch Thanh Hóa luôn đón được lượng khách khủng trong các dịp nghỉ lễ.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc