Khai mạc giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2023"

VHO - Sáng 4.2 tại Đài tưởng niệm Chư Tan Kra, xã Ia Xier, huyện Sa Thầy (Kon Tum), UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở VHTTDL Kon Tum và Câu lạc bộ Dù lượn Saigon Paragliding tổ chức Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2023”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 – 9.2.2023).

Khai mạc giải dù lượn

Chương trình văn nghệ chào mừng

Theo Ban tổ chức, giải lần này thu hút hơn 100 vận động viên chuyên nghiệp đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở 2 nội dung thi đấu, gồm: thi hạ cánh chính xác và thi đấu bay đường trường XC (giải đơn và đồng đội). Trong đó nội dung thi XC đã được nâng lên thành giải đấu quốc tế CAT2 – FAI với tên gọi Kontum Open 2023 - VietNam League (Round 1). Điều này góp phần làm nâng cao uy tín giải, tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam cọ sát, sát hạch để tham gia các giải quốc tế về dù lượn.

Khai mạc giải dù lượn

Khai mạc giải dù lượn

Trong vòng 2 ngày (4 đến 5.2), hơn 100 VĐV dù lượn chuyên nghiệp trong nước và quốc tế tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: hạ cánh chính xác và thi đấu bay đường trường XC (giải đơn và đồng đội)

Khu vực tổ chức giải dù lượn được bao quanh bởi dãy núi Chư Tan Kra, dãy Chalie và núi Chư Mom Ray, địa hình đồi núi nhiều tầng đón được nhiều hướng gió; độ cao phù hợp để trình diễn dù lượn không động cơ và dù có động cơ. Vùng bay bên dưới phẳng và trống trải, dân cư thưa thớt, có nhiều điểm cất và hạ cánh, là địa điểm lý tưởng để các phi công có những trải nghiệm khám phá tuyệt vời với thiên nhiên, phong cảnh núi rừng từ độ cao trên 1200m và cũng là dịp để các du khách tận hưởng khung cảnh nên thơ đến từ hàng trăm cánh dù lượn đủ sắc màu bay khắp bầu trời vùng núi huyện Sa Thầy.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách được chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn của các vận động viên đến từ các câu lạc bộ dù lượn chuyên nghiệp trình diễn.

Khai mạc giải dù lượn

Đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ cho các VĐV thi đấu

Giải dù lượn “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2023” diễn ra trong 2 ngày 4 và 5.2. Đây không chỉ là sân chơi giao lưu tích cực cho các vận động viên chuyên nghiệp trong hành trình tích lũy điểm, trải nghiệm các địa điểm bay dù lượn, mà còn là dịp để huyện Sa Thầy giới thiệu, quảng bá những nét đẹp của thiên nhiên, văn hóa, con người và các sản phẩm dịch vụ nơi đây đến với bạn bè trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy phát triển ngành du lịch của huyện Sa Thầy nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc