Du học sinh Lào tại Quảng Ngãi tham quan làng du lịch cộng đồng Bình Thành

VHO- Ngày 3.6, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức Chương trình Homestay 2023 cho lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh.

Du học sinh Lào tại Quảng Ngãi tham quan làng du lịch cộng đồng Bình Thành - Anh 1

Tham quan vườn chuyên canh cây ăn quả ở xã Hành Nhân

Hơn 30 sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tài chính kế toán, Cao đẳng Quảng Ngãi và Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tham quan, trải nghiệm ở làng du lịch cộng đồng Bình Thành, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. 

Du học sinh Lào tại Quảng Ngãi tham quan làng du lịch cộng đồng Bình Thành - Anh 2

Sinh viên Lào thích thú được thưởng thức vú sữa hoàng kim

Tại đây, các bạn sinh viên được tham quan vườn chuyên canh cây ăn quả: sầu riêng, quýt, cam, vú sữa hoàng kim, mít, bưởi. Khu vườn cây ăn quả chuyên trồng bưởi da xanh, mít và thưởng thức trái cây tại vườn. Trải nghiệm làm bánh: Bánh ít, bánh su sê, bánh tét, bánh chưng, bánh bột lọc. Tham gia trải nghiệm cách tỉa hoa quả từ rau, củ quả,… từ người dân địa phương. Trải nghiệm hái lá dâu cho tằm ăn – làng nghề truyền thống. Tham quan, trải nghiệm di tích cổ Đình làng Lâm Sơn. Trồng cây cảnh (11 cây hồng lộc) dọc đường làng Bình Thành. 

Du học sinh Lào tại Quảng Ngãi tham quan làng du lịch cộng đồng Bình Thành - Anh 3

Hoạt động trải nghiệm làm bánh ít lá gai

Ngoài ra, tham gia chế biến các món ăn truyền thống tại địa phương: Gỏi mít, bánh xèo, ram bắp, nướng cá, nấu bắp, nấu củ mì, củ lang, lagu bánh mì, bánh chưng, bánh tét, chả tép. Thưởng thức các món ẩm thực truyền thống tại địa phương (buffet) và giao lưu văn nghệ giữa Đoàn và người dân địa phương.

Du học sinh Lào tại Quảng Ngãi tham quan làng du lịch cộng đồng Bình Thành - Anh 4

Thưởng thức trái cây tại vườn

Sinh viên Sibounheuang Mongkhonthanom Mimi, Trường Đại học Tài chính kế toán chia sẻ, sinh viên Lào chúng em rất phấn khởi khi tham gia chuyến tham quan thực tế này. Những kết quả thu hoạch được qua các hoạt động học tập, trải nghiệm thực tế như vậy giúp em cũng như các bạn trau dồi thêm kiến thức thực tiễn về văn hóa, ẩm thực, cảnh đẹp làng quê, đặc biệt tăng cường kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, điều này còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào từ trước đến nay.
“Đi du lịch lần này chúng tôi đã có thêm hiểu biết về cuộc sống bình dị của người dân vùng quê Bình Thành, đồng thời có thời gian nghỉ mát rất vui vẻ bên nhau, quen biết nhiều bạn mới. Tôi rất thích trái cây ở đây có mùi vị rất ngon!”, Sibounheuang Mongkhonthanom Mimi bày tỏ.

Du học sinh Lào tại Quảng Ngãi tham quan làng du lịch cộng đồng Bình Thành - Anh 5

Sinh viên Lào được trải nghiệm thực tế trau dồi thêm kiến thức thực tiễn về văn hóa, ẩm thực

Thông qua chương này đã tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Việt, trao đổi ngôn ngữ và tìm hiểu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa Việt Nam cho sinh viên Lào. Tăng cường các hoạt động giao lưu đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa sinh viên Lào với người dân tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình hội nhập, hợp tác và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa tỉnh Quảng Ngãi với các địa phương của Lào, góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Du học sinh Lào tại Quảng Ngãi tham quan làng du lịch cộng đồng Bình Thành - Anh 6

Làng du lịch cộng đồng Bình Thành, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành

Nằm cách trung tâm huyện Nghĩa Hành chừng 4km, thôn Bình Thành là vùng quê có cảnh quan nhà vườn đẹp, với nhiều loại cây ăn quả bản địa được trồng hơn 30 năm. Bình Thành có 209 hộ với 846 nhân khẩu. Người Bình Thành thân thiện, hiếu khách, cần cù, ham học hỏi. Thôn Bình Thành sạch - đẹp, có cánh đồng lúa bao quanh làng, những hàng cau thẳng tắp, con đường hoa rực rỡ... tạo nên bức tranh làng quê thơ mộng, yên bình, gây nhiều ấn tượng cho du khách.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc