Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động

Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động

13721

VHO- Đặt ra nhiệm vụ “Xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 47 - 50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng 14 - 15% GDP và nâng tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên 50%”.

Quảng Ngãi lấy biển đảo làm chủ đạo để phục hồi du lịch Quảng Ngãi lấy biển đảo làm chủ đạo để phục hồi du lịch

Quảng Ngãi lấy biển đảo làm chủ đạo để phục hồi du lịch

0 12746

VHO- Sau thời gian dài suy giảm do dịch bệnh, thiên tai, ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đang dần hồi phục. Tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn, đồng thời xác định du lịch biển đảo là loại hình chủ đạo để thu hút du khách.


Tổng cục Du lịch yêu cầu chấn chỉnh hoạt động du lịch tại các địa phương

VHO- Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 898/TCDL-LH gửi Sở quản lý du lịch các tỉnh/ thành phố về việc yêu cầu việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các địa phương.

Hội nghị trực tuyến đặc biệt Bộ trưởng Du lịch ASEAN: Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp khôi phục ngành Du lịch

VHO- Với tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng”, sáng 29.4 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến đặc biệt Bộ trưởng Du lịch ASEAN. Đây là cơ hội để các nước ASEAN chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác, đề xuất giải pháp để cùng nhau vượt qua đại dịch, phục hồi ngành du lịch trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp ứng phó của ngành Du lịch

VHO- Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, sáng 24.2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã làm việc với lãnh đạo Tổng cục Du lịch (TCDL) và các Vụ chuyên môn về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong ngành Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

VHO- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa; du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới,...

Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị: Làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về du lịch

VHO- Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết quả quan trọng nhất là đã thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò của ngành Du lịch trong nền kinh tế và liên tục giữ mức tăng trưởng 20%/ năm.

Mở ra cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Colombia

VHO- Ngày 4.11.2019, tại Hà Nội, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương đã tiếp và làm việc với đoàn Colombia do bà Andrea Parrado Eraso, Đại biểu văn phòng Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch Colombia làm trưởng đoàn, về phát triển du lịch nói chung, du lịch cộng đồng nói riêng.

12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top