Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024

2389

VHO - Tối 24.1, tại khách sạn Don Chan Palace, thủ đô Vientiane (Lào) đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 với chủ đề “Du lịch chất lượng và có trách nhiệm - Vì tương lai ASEAN bền vững”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thu hút các thương hiệu lớn vào Việt Nam đầu... Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thu hút các thương hiệu lớn vào Việt Nam đầu...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thu hút các thương hiệu lớn vào Việt Nam đầu...

0 2945

VHO - Bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024, ngày 24.1, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi gặp gỡ song phương với nguyên Đại sứ Brian McFeeters - Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC).


Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 59: Tầm nhìn mới để du lịch ASEAN trở thành một điểm đến nổi bật

VHO - Ngày 23.1, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 59- sự kiện mở màn cho Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện này.

Cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch dịp Tết Dương lịch

VHO - Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 diễn ra với thời tiết thuận lợi ở cả ba miền, vì vậy hoạt động du lịch ghi nhận tín hiệu khá tích cực. Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30.12.2023 - 1.1.2024), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Lần đầu tiên Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì hòa bình: Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình

VHO - Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tháng 7 tới là hoạt động văn hóa, du lịch quan trọng nhất trong năm, là điểm nhấn cảm xúc với mong muốn truyền đi thông điệp “Mang cả thế giới hòa bình đến Quảng Trị”. Văn Hóa đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Nam (ảnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về những nội dung liên quan đến sự kiện này.

Kết nối điểm đến du lịch lễ hội ASEAN

VHO - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo về Du lịch Lễ hội ASEAN nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nước thành viên ASEAN, các chuyên gia quốc tế và trong nước về giải pháp phát triển, kết nối điểm đến du lịch lễ hội ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần đa dạng hoá sản phẩm, phục hồi du lịch khu vực.

“Hành trình theo dấu chân Bác” ở Lào- Thái Lan: Bài cuối - Cung đường du lịch thắm tình hữu nghị Việt- Lào

VHO - Đất nước Lào êm ả, thanh bình bên dòng Mekong thơ mộng với hàng loạt điểm đến nổi tiếng như: Luang Prabang, Cánh đồng chum Xieng Khouang, Vientiane, Wat Phou, Champassak… vừa sâu lắng, vừa bí ẩn lại có sức hút lạ kỳ với du khách khắp nơi trên thế giới.

“Hành trình theo dấu chân Bác” ở Lào- Thái Lan: Bài 2 - Trên chặng đường hoà bình, hữu nghị mà Bác đã dựng xây

VHO - Trên suốt chặng đường tới Udon Thani (Thái Lan) chúng tôi cùng nhau hát những bài về Bác. Thi thoảng, trưởng đoàn khảo sát “Hành trình theo dấu chân Bác”, Tổng giám đốc Thai Son Travel Võ Hồng Sáng lại thông báo: “Kiều bào ta tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, làng Nỏng Hang đã đợi đoàn hơn 3 tiếng rồi”, "Bà con đợi lâu lắm rồi"...

"Hành trình theo dấu chân Bác" ở Lào - Thái Lan: Bài 1 - Tìm về mảnh đất nghĩa tình

VHO - Chúng tôi rời cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và nhập cảnh vào nước bạn Lào qua cửa khẩu Namphao trên Quốc lộ 8 (huyện Khamkeut, tỉnh Bolikhamxay) để bắt đầu hành trình 5 ngày 4 đêm tới Lào- Thái Lan trong tiết trời lạnh giá của đợt gió mùa mới.

Hàng trăm TikToker uy tín tham gia quảng bá du lịch Việt Nam

VHO - Trong khuôn khổ chương trình quảng bá "Hello Vietnam" do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và TikTok Việt Nam tổ chức, khoảng 100 TikToker uy tín, nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng lớn của Việt Nam, các quốc gia châu Âu, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á đã khám phá và quảng bá các điểm đến tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM, Phú Quốc.

Việt Nam là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2023

VHO- Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vừa diễn ra tại thành phố Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã vinh danh Việt Nam là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2023. Đây là lần thứ 4 Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này sau 3 lần trước vào năm 2019, 2020 và 2022.

Tăng cường trao đổi khách giữa Hàn Quốc và Việt Nam qua giao lưu văn hoá

VHO - Thời gian gần đây, đặc biệt là sau dịch Covid-19, các chương trình giao lưu văn hoá, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã thúc đẩy kết nối, hợp tác về văn hóa, nghệ thuật và đẩy mạnh trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia.

12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top