Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
ASEAN đồng bộ hóa thương hiệu trên các kênh quảng bá chung ASEAN đồng bộ hóa thương hiệu trên các kênh quảng bá chung

ASEAN đồng bộ hóa thương hiệu trên các kênh quảng bá chung

6828

VHO- Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 54 diễn ra dưới hình thức trực tuyến do Campuchia chủ trì vào ngày 7.7. Đoàn Việt Nam do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn tham dự.

Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động

Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động

0 13722
VHO- Đặt ra nhiệm vụ “Xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 47 - 50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng 14 - 15% GDP và nâng tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên 50%”.

Giám sát thực hiện Luật Du lịch 2017: Vẫn còn những quy định gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện

VHO- Ngày 6.7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do Phó chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ VHTTDL về việc thực hiện Luật Du lịch 2017.

Hơn 1.1 triệu lượt du khách tới Lào Cai trong 6 tháng

VHO- Thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2021, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt trên 1.1 triệu lượt khách, đạt 22% so kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ. Cùng với đó, tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt trên 3.400 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng dành gói hỗ trợ gần 65 tỉ đồng hỗ trợ lao động ngành Du lịch

VHO- Ngày 30.6, Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch (XTPTDL) TP Đà Nẵng cho biết, hơn 1.000 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng hiện có nhu cầu vay vốn sẽ được hướng dẫn thủ tục vay thông qua buổi họp trực tuyến do Quỹ XTPTDL TP Đà Nẵng phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) thành phố và Hiệp hội Du lịch tổ chức từ hôm nay.

Động lực phát triển du lịch nông thôn (Bài cuối): Để nông dân hào hứng nhập cuộc

VHO- Rất muốn và sẵn sàng tham gia phát triển du lịch nông thôn trên chính quê hương mình nhưng nhiều nông dân đang tập làm, đã làm du lịch nông thôn mong muốn được Nhà nước định hướng, hỗ trợ; các chuyên gia, doanh nghiệp hợp tác để có thể phát triển đúng hướng, hiệu quả và bền vững.

Động lực phát triển du lịch nông thôn (Bài 4): Có chính sách tổng thế

VHO- Thực tế cho thấy, việc huy động nguồn lực cho du lịch nông thôn còn hạn chế, đặc biệt là nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, người dân chưa hiệu quả, chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ mô hình liên kết phát triển du lịch- nông nghiệp. 

Hải Phòng dừng hoạt động các điểm du lịch, khu sinh thái, lễ hội

VHO- Đó là nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng tại văn bản hỏa tốc số 4183/UBND-VX nhằm hạn chế việc lây nhiễm trong cộng đồng, tăng cường phòng, chống dịch, trước việc xuất hiện hai chùm ca bệnh Covid-19 tại xã Lý Học và Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo).

Bắt đầu197198199200201202203204205206Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top