Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho... Thủ tướng chỉ đạo tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho...

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho...

3920

VHO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1000/CĐ-TTg ngày 24.10.2023 về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Bốn du khách nước ngoài bị lũ cuốn trôi Lâm Đồng: Bốn du khách nước ngoài bị lũ cuốn trôi

Lâm Đồng: Bốn du khách nước ngoài bị lũ cuốn trôi

0 2371

VHO - Khi đang tham qua trải nghiệm trên xe U oát tại một KDL trên địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), bốn du khách người Hàn Quốc đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi.


Sản phẩm du lịch độc đáo made in Việt Nam

VHO - Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025 và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn và nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn. Tại nhiều địa phương hướng xây dựng các sản phẩm làng nghề OCOP là...

Tạo dấu ấn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

VHO - Kiên Giang là một trong 4 tỉnh/thành phố được Bộ NN&PTNT lựa chọn ưu tiên thực hiện Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo và Phát triển sản phẩm OCOP cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, là một lợi thế để tỉnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với Chương trình OCOP.

Để làng đá Thạch Khuyên trở thành điểm đến hấp dẫn của xứ Lạng

VHO - Làng văn hóa truyền thống – làng đá Thạch Khuyên thuộc xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có truyền thống văn hoá lâu đời với những nét văn hoá, kiến trúc truyền thống đậm bản sắc dân tộc đã trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Việt Nam – JTTRI: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch

VHO - Sáng 23.10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã có buổi tiếp xã giao với ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản – JTTRI (cơ quan thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản). Tại buổi làm việc, hai bên đã nhất trí một số giải pháp hợp tác trong nghiên cứu phát triển du lịch.

Còn đó những “điểm nghẽn” ở liên kết

VHO- Hôm qua tại TP Bạc Liêu diễn ra hội nghị đánh giá điểm đến, đề xuất phát triển các chương trình du lịch liên kết TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ tại hội nghị, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu cho biết cách đây bốn năm, lãnh đạo UBND TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết thỏa thuận về liên kết hợp tác phát...

Hà​​​​​​​ Giang: Xây dựng sản phẩm đặc trưng

VHO - Xây dựng làng văn hóa gắn với phát triển du lịch, từ đó giúp người dân tự nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của văn hóa, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy, đưa văn hóa vào phát triển kinh tế - xã hội là một hướng đi bền vững, nâng cao đời sống người dân ở Hà Giang.

Khách du lịch tăng đáng kể sau khi Rừng tràm Trà Sư được chọn làm bối cảnh “Đất rừng phương Nam”

VHO - Đó là ghi nhận của Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang, khi chia sẻ về bối cảnh phim Đất rừng phương Nam tại Khu du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư thuộc thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, được sử dụng làm bối cảnh trong phim. Theo đơn vị này, sau khi công chiếu phim Đất rừng phương Nam, nhiều khách du lịch rất tò mò và hiếu kỳ tìm về An Giang để tham quan Rừng tràm Trà...

Xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

VHO - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) vừa phối hợp với Sở VHTTDL Sơn La và huyện Mộc Châu tổ chức tập huấn triển khai xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới, với sự tham gia của 90 học viên đến từ các xã thị trấn, chủ các cơ sở lưu trú và kinh doanh lĩnh vực du lịch trên địa bàn Mộc Châu.
Bắt đầu34353637383940414243Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top