Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Khách du lịch đến Nha Trang tăng nhẹ trong dịp lễ 2.9 Khách du lịch đến Nha Trang tăng nhẹ trong dịp lễ 2.9

Khách du lịch đến Nha Trang tăng nhẹ trong dịp lễ 2.9

5201

VHO - Lễ Quốc khánh 2.9 khách du lịch đến Nha Trang, Khánh Hòa tăng nhẹ. Khách du lịch tập trung nhiều nhất tại khu du lịch, khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 90%, khu vực TP Nha Trang có công suất trên 70%. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong bốn ngày nghỉ lễ đạt 503.154 lượt khách, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 68,69%.

Cà Mau đón và phục vụ gần 28.000 lượt du khách dịp lễ 2.9 Cà Mau đón và phục vụ gần 28.000 lượt du khách dịp lễ 2.9

Cà Mau đón và phục vụ gần 28.000 lượt du khách dịp lễ 2.9

0 4602
VHO - Sở VHTTDL Cà Mau cho biết, tổng lượt du khách đến tham quan, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay đạt gần 28.000 lượt du khách. Trong đó, các nơi thu hút đông đảo du khách gồm: Khu du lịch Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu du lịch sinh thái Cà Mau Eco, Khu tưởng niệm...

Hơn 3.300 du khách thăm quan tháp Pô Sah Inư dịp lễ 2.9

VHO - Thông tin từ Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (1 - 2.9), đã có hơn 3.300 lượt du khách đến tham quan, thưởng lãm các hoạt động văn hoá nghệ thuật, biểu diễn nghề truyền thống, triển lãm di sản văn hóa Bình Thuận kết nối vùng miền và chọn mua những món quà...

Thành phố xanh hút khách du lịch bằng xe điện

VHO - Những năm gần đây, thành phố biển Quy Nhơn được đánh giá là điểm đến du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, bởi vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên ban tặng. Hơn hết, thành phố này được biết đến là một thành phố xanh, thân thiện với môi trường từ việc thí điểm đưa xe điện bốn bánh phục vụ du lịch.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã hoạt động bình thường

VHO - Trong dịp nghỉ lễ 2.9, tuyến du lịch đường thuỷ Đình Các - Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã hoạt động bình thường sau một thời gian tạm dừng để tiến hành các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn, tôn tạo các giá trị lịch sử, văn hoá, đồng thời sắp xếp lại bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, dịch vụ chở đò, nội quy, quy chế quản lý Khu Du lịch.

Vui Tết Độc lập ở Mộc Châu

VHO - Sáng 1.9, Tuần văn hóa du lịch huyện Mộc Châu năm 2023 đã khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Từ lâu, ngày Tết Độc lập đã trở thành sự kiện được người dân và du khách tới Mộc Châu (Sơn La) chờ đón.

Lâm Đồng đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ

VHO - Tôi muốn đảm bảo với Chính quyền tỉnh Lâm Đồng rằng, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục hợp tác để tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa trong thời gian sắp tới.  Đó là khẳng định của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ vừa diễn ra tại TP Đà Lạt.

Tăng trải nghiệm cho khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9

VHO - Nhằm tăng cường trải nghiệm và phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách tới thăm Thủ đô dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour và tặng quà khách du lịch, nhân dân khi viếng thăm Lăng Bác.

Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và xúc tiến du lịch đến thị trường Hàn Quốc

VHO- Nhằm đẩy mạnh quảng các sản phẩm du lịch đến thị trường Hàn Quốc, thu hút lượng du khách quốc tế tiềm năng đến khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam, Ngày 31.8, Novaland Group đã tổ chức ký kết hợp tác và xúc tiến du lịch, thương mại cùng các đối tác là Văn phòng đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam.
Bắt đầu52535455565758596061Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top