TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Hy vọng “Con đường...” sẽ rộng mở và thoáng đãng hơn
Điện ảnh - Truyền hình
Những đứa trẻ to xác
Sân khấu
Đặc sắc, hấp dẫn và... không bán vé
Văn học
Hội Nhà văn khóa VIII: Kiến nghị lập ban Văn học dân tộc miền núi
Sách mới
Hồ Chí Minh – Tâm và tài
Thời trang - Làm đẹp
Cuộc thi Duyên dáng Truyền hình ASEAN lần thứ nhất
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
“Phú Yên - đất nước – con người”
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Du lịch > Phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa ở miền Trung

Phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa ở miền Trung (19/08/2009)

Du khách đến với di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế
(VH)- “Di sản văn hóa và Phát triển du lịch ở miền Trung Việt Nam” là chủ đề hội thảo do Bộ VH,TT&DL, Văn phòng đại diện JICA tại Việt Nam đồng tổ chức diễn ra trong dịp kỷ niệm 10 năm Hội An-Di sản thế giới vừa diễn ra tại TP Hội An (Quảng Nam).

Tại hội thảo, những thế mạnh, tiềm năng cũng như những hạn chế, bất cập trong du lịch miền Trung hiện nay được các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhìn nhận, thảo luận và đưa ra những đề xuất để phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, khai thác du lịch gắn với bảo tồn, phát triển di sản  trong thời gian tới.

Ẩn chứa nhiều bất cập

Bên cạnh thế mạnh về tài nguyên du lịch tự nhiên, du lịch nhân văn, thì hầu hết ngành du lịch các địa phương ở khu vực này gặp một số vướng mắc, bất cập như: hạn chế về kết cấu hạ tầng cũng như kết nối quốc tế và nội vùng. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, năng lực quản lý dịch vụ kém. Thiếu kỹ năng và chiến lược khuyến khích phát triển. Ngành du lịch miền Trung cũng chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro như thường xuyên thiên tai, suy thoái môi trường, phát triển tự phát.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hoàng Thị Điệp cho biết ngành du lịch ở khu vực này còn có những hạn chế: Về thị trường khách du lịch dù tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm tương đối cao so với địa phương khác nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế so sánh về du lịch của khu vực. Việc xây dựng sản phẩm du lịch còn mang tính chủ quan, dựa vào khai thác tài nguyên sẵn có của địa phương, chưa dựa vào thế mạnh đặc thù về tiềm năng tài nguyên và nhu cầu thị trường. Chưa liên kết xây dựng được thương hiệu du lịch của vùng.

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch còn thiếu các dịch vụ bổ sung. Khả năng tiếp cận đến khu vực còn bị hạn chế. Việc liên kết trong kinh doanh du lịch còn chưa chặt chẽ, chưa vì mục đích chung. Lao động du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ. Công tác tuyên truyền quảng bá chưa liên tục, mạnh mẽ, chưa có kế hoạch marketing cho khu vực.

Ông Tsuno Motonori, Trưởng văn phòng đại diện JICA tại Việt Nam nhận xét: so với 15 năm trước- thời điểm lần đầu ông đến miền Trung- thì cơ sở hạ tầng du lịch ở khu vực này đã có những bước tiến rất dài. Tuy nhiên, điều này đã làm ảnh hưởng không ít đến những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của miền Trung. Cùng với quá trình đô thị hóa, sự gia tăng số lượng du khách ngày càng nhiều đến miền Trung, khu vực này đang đối diện với nhiều nguy cơ trong việc quản lý nguồn nước, môi trường, vấn đề cấp thoát nước. Ngay như bản thân di sản văn hóa thế giới Hội An, hiện nay chính quyền đang phải đối mặt với bài toán về đầu tư cải thiện hệ thống cấp thoát nước. Mặt khác, miền Trung cũng đang đối diện với việc phải giải quyết  cân bằng giữa sự phát triển du lịch với giữ gìn tài nguyên tự nhiên, bảo tồn di sản văn hóa.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa

Tại hội thảo, đại diện ngành du lịch ở các tỉnh, thành trong khu vực, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều đề xuất để phát triển du lịch bền vững cho khu vực này. Hầu hết những ý kiến đều thống nhất ở quan điểm rằng trên miền Trung có thể tận dụng, khai thác tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên nhân văn, các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên,... để phát triển du lịch nhưng phải trên cơ sở bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa.

Nhóm Nghiên cứu của JICA về “Nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết TP Đà Nẵng và miền Trung (DacCRISS) đưa ra những đề xuất chiến lược cho mô hình phát triển du lịch bền vững của khu vực trong thời gian tới. Theo đó, cần tập trung vào những vấn đề sau: Trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch dựa vào những thế mạnh như các điểm di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, làng nghề truyền thống, hệ sinh thái,... Đảm bảo sự an toàn, tiện lợi, tăng cường dịch vụ cơ sở tại điểm du lịch. Khả năng tiếp cận, kết nối điểm du lịch bằng hệ thống giao thông vận tải phù hợp, kết nối quốc tế trực tiếp và kết nối các điểm du lịch chính trong vùng với mạng lưới vận tải. Bên cạnh đó, quan tâm đến vấn đề xúc tiến, phát triển sản phẩm mới, quản lý ngành. Sự chia sẻ vai trò, phối hợp trong phát triển du lịch giữa các địa phương là một yêu cầu quan trọng.

Theo nhóm nghiên cứu, cần xem xét thế mạnh của từng địa phương để xác định loại hình du lịch trọng yếu, khả năng cạnh tranh của các loại hình này đối với thị trường quốc tế, nội địa. Chẳng hạn như Đà Nẵng sẽ đóng vai trò cấp vùng trong loại hình du lịch MICE; Huế và Quảng Nam có vai trò chính yếu. Với loại hình du lịch sinh thái, Quảng Nam sẽ đóng vai trò cấp vùng. Các địa phương Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định giữ vai trò chính yếu. TT-Huế giữ vai trò cấp vùng trong loại hình du lịch văn hóa. Du lịch bãi biển đều là thế mạnh chính của hầu hết các địa phương trong khu vực,...

“Mô hình phát triển du lịch bền vững cho vùng trong thời gian đến chính là phải gắn kết các giá trị văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường là yếu tố trọng tâm, không tạo ra sự cách biệt về văn hóa. Các tỉnh, thành phối hợp phát triển để nâng cao tính cạnh tranh và bền vững cho ngành du lịch trong khu vực miền Trung, ông Shizuo  Iwata – Trưởng nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

Khánh Chi


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Việt Nam, Lào, Campuchia phải trở thành điểm đến hợp nhất
  • TP.HCM xúc tiến điểm đến tại Hà Nội
  • Quảng bá du lịch Việt Nam qua Vietnam Info
  • Liên tiếp có bệnh nhân dương tính với cúm từ đoàn du lịch
  • Thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam
  • Bình tĩnh đối phó với dịch cúm A/H1N1
  • Cân nhắc việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu khách du lịch quốc tế
  • Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia 2010: Địa điểm tổ chức chỉ có thể là Hồ Tây hoặc Hồ Hoàn Kiếm
  • Chương trình “TP.Hồ Chí Minh- 100 điều thú vị”: Tiếp tục được nâng cao
  • Du lịch đường bộ Việt Nam: Liên kết trong và ngoài nước để phát triển
  • Khai thác và phát triển du lịch tại Hội An: Di sản phố cổ "phai" đi ít nhiều
    Dự án Bảo tồn và Phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình): Vì sao có nguy cơ bị nhà tài trợ thu hồi vốn?
    Mỗi năm cần khoảng 20.000 người được đào tạo chuyên về du lịch
    Du lịch Bắc miền Trung: Mới chỉ là điểm dừng của đoạn đường dài...
    Phát triển du lịch Bắc miền Trung: Cần thoát khỏi tính mùa vụ

    CHUYÊN ĐỀ
    Tám tỉnh Tây Bắc liên kết xây dựng thương hiệu du lịch
    Liên kết phát triển du lịch trong ASEAN
    9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch năm 2010
    Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020- tầm nhìn 2030
    Đà Nẵng: Được phép tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế định kỳ hằng năm
    Hội An: Đấu giá khu “đất vàng” để xây dựng dự án du lịch
    VN được bình chọn là 1 trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới
    Báo chí đã góp phần quảng bá phát triển ngành du lịch
    Về Quảng Nam trẩy hội Bà chúa Thu Bồn
    Du lịch Đà Nẵng: Để đẹp hơn trong mắt du khách
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.