TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Phong trào đờn ca tài tử ở Phước Long (Bạc Liêu): Cho một ngày mai cũng “lên ngôi”
Điện ảnh - Truyền hình
Cats & Dogs
Sân khấu
Đặc sắc, hấp dẫn và... không bán vé
Văn học
Hội Nhà văn khóa VIII: Kiến nghị lập ban Văn học dân tộc miền núi
Sách mới
Chiếc mũ của phù thuỷ
Thời trang - Làm đẹp
Cuộc thi Duyên dáng Truyền hình ASEAN lần thứ nhất
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Triển lãm đồ dùng học đường xưa và nay
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Du lịch > Lễ hội hoa Hà Nội: Vóc dáng của ngàn năm

Lễ hội hoa Hà Nội: Vóc dáng của ngàn năm (01/01/2010)

Đông đảo người dân đến thưởng hoa
(VH)- Tối 30.12.2009 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Lễ hội hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đã khai mạc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị,  lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TƯ và Hà Nội cùng hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách đã tới dự...

Sắc và hương Hà Nội

Đi giữa phố hoa, không chỉ có cảm giác được hoà mình trong vô vàn sắc màu lộng lẫy mà còn có những xúc cảm vọng về từ hoài niệm của một Hà Nội xưa. Những sắp đặt mang tính biểu tượng của ngàn năm Thăng Long- Hà Nội đã trở thành tâm điểm trong không gian của phố hoa Hà Nội năm nay. Biểu tượng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội được kết từ 1000 đoá cúc vàng là hình ảnh đầu tiên của phố hoa đã níu giữ bước chân bao du khách. Hoa cũng được sử dụng để mô phỏng và ôm ấp những biểu tượng của ngàn năm Thăng Long như Khuê Văn Các, Chùa Một Cột, Tháp Rùa, cầu Long Biên, dòng sông Hồng nối dài với những vườn đào, vườn quất Nhật Tân, tàu điện Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX, chiếu chèo cổ, đoàn xe xích lô với những chàng trai, cô gái áo dài khăn đóng mô phỏng đám ăn hỏi xưa của đất kinh kỳ... Những tái hiện đã gợi nhớ về một Thăng Long xưa, đưa du khách trở về miền ký ức của Hà Nội ngàn năm.

Mô hình xe điện

Đi giữa phố hoa, dù tiết trời lạnh sắt se nhưng lòng người thật ấm. Không gian của ngàn hoa khiến người Hà Nội vốn tất bật với những lo toan thường nhật bỗng như lạc vào một thế giới khác, một thế giới với  nhiều gợi mở về những nét đẹp tinh tuý của văn hoá Thăng Long- Hà Nội. Giữa tiếng trống hội Thăng Long mở màn đêm khai mạc “Lung linh sắc hoa Hà Nội”, người người lại thấy rộn ràng hơn khi được mãn nhãn với “Cửu Long thiên sứ”- biểu tượng rồng thiêng cao 6 mét với 9 rồng chầu, được chiêm ngưỡng tác phẩm Chiếu dời đô, bình hoa sen mây với 3 kiến trúc nổi tiếng đất kinh kỳ hay chiếc áo dài kỷ lục được kết từ 1000 đoá hoa với bức tranh tượng trưng 4 mùa Hà Nội. Cũng không chỉ được đắm chìm trong lời ca da diết, mượt mà của Mùa xuân làng lúa làng hoa, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất về mùa xuân Hà Nội, du khách còn thích thú với những đại cảnh mang tính biểu trưng của Thủ đô là Làng lúa làng hoa và Cầu Long Biên được tạo dựng khá kỳ công. Hình ảnh  thiếu nữ Hà thành thướt tha tà áo dài, áo tứ thân duyên dáng liên tục xuất hiện trong những khúc ca về đất Thăng Long- Kẻ Chợ, trong những sưu tập phục trang Hà Nội truyền thống càng đưa người xem miên man trở về  ký ức xưa. Lấy cảm hứng từ bức hoạ nổi tiếng Thiếu nữ bên hoa huệ của danh hoạ Tô Ngọc Vân, sưu tập áo dài Sắc hoa Hà Nội càng làm cho đêm phố hoa thêm lộng lẫy và vẻ đẹp thướt tha của người con gái Hà thành trong sự e ấp mềm mại của  hoa càng trở nên quyến rũ. Đêm mở màn lễ hội phố hoa còn là hoài niệm về Hà Nội 36 phố phường với những cửa ô, những con phố với bao thăng trầm mà dù đi tới phương nào thì những người con đất kinh kỳ vẫn luôn nhung nhớ.

Thưởng hoa theo phong cách người Hà Nội

Ấn tượng của lễ hội hoa năm nay không chỉ là một không gian đậm sắc màu, đậm phong vị của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến mà còn là công tác chuẩn bị và tổ chức. Đêm khai mạc không còn cảnh người với người chen lấn. Cả một “suối hoa” được tạo dựng kỳ công đã mang đến một không gian lãng mạn cho người thưởng ngoạn trong những ngày cuối năm. Để đảm bảo an ninh trong đêm khai mạc, BTC đã  hạn chế lượng khách  và chỉ bắt đầu từ sáng 31.12.2009, phố hoa mới mở cửa tự do. Lực lượng công an, bảo vệ, thanh niên tình nguyện... được huy động tối đa đã đảm bảo an ninh cho lễ hội. Cho dù đã rất vất vả để điều tiết số lượng hàng vạn người liên tục đổ về chiêm ngưỡng nhưng bù lại, những hình ảnh xâm phạm khu vực trưng bày, ngắt  hoa bẻ cành đã không xuất hiện. Một cán bộ công an quận Hoàn Kiếm cho hay, lực lượng bảo vệ  túc trực 24/24 đã liên tục nhắc nhở người dân xem hoa với một thái độ văn minh, lịch sự. Năm nay người dân Hà Nội cũng  đã ý thức hơn khi chiêm ngưỡng phố hoa, họ chỉ xem và chụp ảnh từ xa, không còn cảnh chen lấn, giẫm đạp lên hoa. Thế nên, dù không gian trưng bày  năm nay rộng hơn, với nhiều tiểu cảnh, đại cảnh hơn nhưng đã không có những sự cố đáng tiếc xảy ra. “Người xem hoa năm nay đã thể hiện phong thái hào hoa, lịch lãm”- Tuấn, cậu thanh niên tình nguyện phường Hàng Bài được giao nhiệm vụ bảo vệ hoa khu vực biểu tượng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội nói.

Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội  vì thế đến thời điểm này đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng du khách.

Sau đêm khai mạc, hôm qua 31.12.2009, trong khuôn khổ hoạt động của lễ hội hoa đã diễn ra chương trình thi cắm hoa nghệ thuật của 29 quận, huyện Hà Nội mang tên “Nghìn năm Thăng Long- Ngàn hoa khoe sắc”. Trong hai ngày 1-2.1.2010 là chương trình nghệ thuật truyền thống Thăng Long- Hà Nội. Lễ tổng kết, khen thưởng và “Đêm hội trà hoa” được tổ chức ngày 3.1.

Anh Thu-Ảnh: Trần Huấn


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • Festival Hoa Đà Lạt - trước giờ khai hội
  • Trình diễn và sáng tạo các món ăn dân tộc Việt Nam
  • 2.000 du khách tàu biển đến Đà Nẵng
  • Hà Nội đón 10 du khách quốc tế đầu tiên
  • TP.HCM: Thành lập trường nghề đào tạo du lịch
  • Tour du lịch biển đảo Vịnh Nha Phu
  • Tối nay, khai mạc Lễ hội Phố hoa Hà Nội
  • Lễ hội mừng Năm mới ở Bình Thuận
  • Bay thẳng Hà Nội- Ma Cao vào dịp Tết Nguyên đán Canh Dần
  • Xử lý kịp thời các công ty lữ hành đầu cơ phòng khách sạn
  • Khơi nguồn truyền thống và bản sắc để phát triển
    Khai thác và phát triển du lịch tại Hội An: Di sản phố cổ "phai" đi ít nhiều
    Dự án Bảo tồn và Phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình): Vì sao có nguy cơ bị nhà tài trợ thu hồi vốn?
    Mỗi năm cần khoảng 20.000 người được đào tạo chuyên về du lịch
    Du lịch Bắc miền Trung: Mới chỉ là điểm dừng của đoạn đường dài...

    CHUYÊN ĐỀ
    Tám tỉnh Tây Bắc liên kết xây dựng thương hiệu du lịch
    Liên kết phát triển du lịch trong ASEAN
    9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch năm 2010
    Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020- tầm nhìn 2030
    Đà Nẵng: Được phép tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế định kỳ hằng năm
    Hội An: Đấu giá khu “đất vàng” để xây dựng dự án du lịch
    VN được bình chọn là 1 trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới
    Báo chí đã góp phần quảng bá phát triển ngành du lịch
    Về Quảng Nam trẩy hội Bà chúa Thu Bồn
    Du lịch Đà Nẵng: Để đẹp hơn trong mắt du khách
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.