TT Huế: Đưa đối tượng đánh đập vợ con vào cơ sở giáo dục bắt buộc

VH- Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng Đỗ Chiến (SN 1964, trú tại xã Phong Mỹ) vào cơ sở giáo dục bắt buộc A1, tỉnh Phú Yên.

Đây là quyết định của TAND huyện Phong Điền khi ông Chiến đã nhiều lần vi phạm pháp luật tại địa phương. Ngoài hành vi trộm cắp tài sản và gây mất trật tự tại địa phương, ông Chiến cũng đã nhiều lần có hành vi bạo lực gia đình, đánh đập vợ con. Đối tượng này cũng từng ba lần bị Công an xã Phong Mỹ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự tại thôn xóm.
Cuối tháng 3.2017, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ đã ký quyết định đưa Đỗ Chiến vào diện quản lý giáo dục tại xã theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên trong thời gian quản lý giáo dục tại địa phương này, ông Chiến tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật. Với việc vi phạm mang tính hệ thống này, TAND huyện Phong Điền đã có quyết định đưa ông Đỗ Chiến vào cơ sở giáo dục bắt buộc để răn đe, giáo dục.


Sơn Thuỳ

Ý kiến bạn đọc