Kiên Giang: Sôi nổi hội thi văn nghệ, thể thao người cao tuổi 2020

VHO- Từ ngày 30.9 đến 1.10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Gang diễn ra Hội thi Văn nghệ - Thể thao người cao tuổi tỉnh Kiên Giang năm 2020. Hội thi do Hội Người cao tuổi phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức. Tham gia Hội thi có gần 600 vận động viên, thí sinh đến từ 15 huyện, thành phố và 12 phường xã.

Kiên Giang: Sôi nổi hội thi văn nghệ, thể thao người cao tuổi 2020 - Anh 1

Hội thi được diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Hàng động vì Người cao tuổi và kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991-1.10.2020). Hội thi nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào hoạt động văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thực hiện phương châm người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hội thi là dịp để Người cao tuổi trong tỉnh Kiên Giang có dịp gặp gỡ, tâm tình, nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Theo chủ đề năm 2020 "Chung tay chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi".

Hội thi gồm có 4 môn thể thao Cờ tướng nam; Ném bóng vào rổ nam, nữ; Bóng chuyền hơi nam, nữ; Thể dục dưỡng sinh và thi diễn Văn nghệ. Hội thi được bắt đầu từ ngày 30.9 với một số môn thể thao và thi văn nghệ. Phần thi văn nghệ mỗi đội tham gia hai tiết mục văn nghệ. Đây là phần thi văn nghệ luôn thu hút đông các cô, chú dù tuổi đã cao nhưng tham gia rất nhiệt tình, thể hiện hết mình trên sân khấu của hội thi, cất cao những lời ca, tiếng hát để thỏa niềm yêu thích ca hát; để được trở về “thời hoa đỏ”, để được “sống” trong những năm tháng hào hùng của chiến tranh giải phóng dân tộc… Mặc dù giờ đây tiếng hát không còn được trong trẻo, những điệu múa không được mềm mại, uyển chuyển như thời còn trẻ nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, các cô, chú đều cảm thấy vui và tâm hồn như trẻ lại. 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc