Bán đấu giá bức tranh do AI vẽ

VHO- Mới đây, một bức họa chân dung do AI (trí tuệ nhân tạo) vẽ đã được bán đấu giá và thu về số tiền lớn lên tới 432.500 USD.

hủ nhân của bức họa này có một cái tên rất đặc biệt đó chính là: min G max D Ex [log (D (x))] + Ez [log (1-D (G (z)))]. Bức họa chân dung này đã được bán đấu giá thành công tại nhà đấu giá Christie’s tại New York, Mỹ. Bức họa có tên “Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy”, nằm trong một bộ sưu tập của nhóm nghệ sĩ Obvious Art đến từ Pháp. Trong bức chân dung là hình ảnh của một người đàn ông được vẽ mờ ảo và chưa hoàn chỉnh. Tại phiên đấu giá, nhiều người đã tỏ ra khá bất ngờ với giá bán của bức tranh bởi mức giá ban đầu được đưa ra cho tác phẩm này chỉ nằm trong khoảng từ 7.000 - 10.000 USD.

Bán đấu giá bức tranh do AI vẽ - Anh 1

Tác phẩm “Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy” được thực hiện bởi AI

Anh Hugo Caselles-Dupre, một thành viên của nhóm nghệ sĩ cho biết: “Để tạo ra bức chân dung này, chúng tôi đã cung cấp cho hệ thống AI dữ liệu của 15.000 bức chân dung trong giai đoạn từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20”.

THANH HẰNG

 

Ý kiến bạn đọc