Vụ người đi đường bị trúng đạn CSGT: Công an chính thức thông tin

VHO- Người đi đường bị trúng đạn của CSGT được xác định là chị Trần Thị Kim Thoa, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vụ người đi đường bị trúng đạn CSGT: Công an chính thức thông tin - Anh 1

Cô gái bị trúng đạn cao su. Ảnh cắt từ clip

Tối nay (15.11), Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu- Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa yêu cầu Công an thành phố Tuy Hòa báo cáo vụ việc một người tham gia giao thông bị trúng đạn tại trung tâm thành phố Tuy Hòa.

Trước đó, chiều 15.11, trong lúc tuần tra, hai Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện một thanh niên chở một cô gái phía sau, không đội mũ bảo hiểm, trên xe có một bao màu đen, chạy lạng lách, đánh võng nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, thanh niên đi xe máy không dừng lại mà tiếp tục lạng lách, đánh võng buộc Cảnh sát giao thông đuổi theo bằng xe mô tô chuyên dụng.

Khi đang chạy trên đường Hùng Vương, Cảnh sát giao thông rút súng cao su để bắn chỉ thiên, yêu cầu dừng lại nhưng do lái xe mô tô thắng gấp nên súng cướp cò. Viên đạn đi qua phần mềm bên hông cô gái.

Sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát giao thông đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để chăm sóc sức khỏe.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa đã đến Bệnh viện để thăm hỏi, động viên nạn nhân. Bệnh viện xác định nạn nhân bị một vết thương ở lưng, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Kim Thoa, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngày 15.11, chồng chị là Đào Minh Trọng điều khiển xe máy, chở chị đi chợ ở thành phố Tuy Hòa rồi về nhà.

Khi đến đường Hùng Vương, anh Trọng không đội mũ bảo hiểm, có vượt đèn đỏ. Khi thấy hai Cảnh sát giao thông từ phía sau chạy xe tới, yêu cầu dừng xe anh Trọng hoảng sợ quay đầu xe bỏ chạy và bị đuổi theo. Đến gần ngã ba đường Hùng Vương- đường Bạch Đằng thì bị một phát đạn cao su làm chị Thoa ngã xuống đường.

Theo VOV.vn

Ý kiến bạn đọc