Từ Châu Á đến Châu Âu, những vụ lao xe rúng động ngày đầu năm 2019

VHO- Hàng chục người đã bị thương trong 2 vụ tấn công bằng xe ôtô nhằm vào đám đông đáng đón năm mới ở Đức và Nhật Bản ngay trong thời khắc chuyển giao từ năm 2018 sang năm 2019.

Từ Châu Á đến Châu Âu, những vụ lao xe rúng động ngày đầu năm 2019 - Anh 1

Hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở Đức ngày đầu năm mới. Ảnh: Getty

Tại phía tây Đức, cảnh sát Münster cho biết, một nam giới 50 tuổi đã giận dữ lao xe vào đám đông với mục tiêu giết người nước ngoài trong những giờ đầu tiên của năm 2019 ở thành phố Bottrop.

Theo cảnh sát, người này lao xe vào một nhóm người đang băng qua đường. Sau đó, tên này lao về phía trung tâm thành phố, đâm chiếc xe Mercedes màu bạc vào một nhóm người khác khiến ít nhất 4 người bị thương. Trong số những người bị thương nặng, có công dân Syria và Afghanistan.

Không dừng lại ở đó, kẻ tấn công lái xe đến thành phố Essen gần đó và tìm cách lao vào đám đông đang chờ xe buýt nhưng không thành công. 

Theo giới chức địa phương, khi bị bắt giữ, nghi phạm đã có những bình luận mang tính chất bài ngoại. Cảnh sát cũng cho biết, cũng có những dấu hiệu cho thấy nghi phạm chưa được xác định danh tính này có vấn đề về tâm thần. 

Cũng trong ngày đầu năm mới, tại Tokyo, một nam thanh niên 21 tuổi bị bắt giữ sau khi tìm cách lao vào đám đông đang tập trung vui chơi tại một khu trung tâm đông đúc trong sáng 1.1, khiến 8 người bị thương. AP cho biết, người thứ 9 bị thương sau khi tài xế ra khỏi xe và đánh nạn nhân. 

Nghi phạm đã bỏ trốn nhưng cảnh sát nhanh chóng tìm ra tên này tại một công viên, theo Japan Times.

Truyền thông địa phương cho hay, nghi phạm trả lời cơ quan chức năng rằng anh ta lao xe vào đám đông để "trả thù cho một vụ hành hình". 

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra đâm xe vào đám đông ở Tokyo. Năm 2008, một người đàn ông đã cướp đi sinh mạng của vài người sau khi lao xe vào đám đông người đi bộ, sau đó nhảy ra khỏi xe và đâm dao vào đám đông, Reuters cho hay.

Đức cũng xảy ra nhiều cuộc tấn công bằng xe trong thời gian gần đây. Hồi tháng 4 năm ngoái, một tài xế xe tải đã khiến 2 người chết và 20 người bị thương sau khi lao xe vào đám đông ở Münster. Năm 2016, tại Berlin, 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một tài xế lao xe tải vào đám đông ở khu chợ Giáng sinh.

Theo HẢI ANH/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc