Biên phòng Quảng Nam phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

VHO- Cuối tuần qua, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (BĐBP) đã tổ chức phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển năm 2019”.

Biên phòng Quảng Nam phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” - Anh 1

  Các chiến sĩ và người dân, các em học sinh tham gia dọn rác ở bãi biển Cửa Đại sau lễ phát động

Đồng thời phát động chương trình học tập tấm gương dũng cảm cứu người của trung úy Quách Văn Tình. Ngay sau buổi lễ phát động, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, các đơn vị đoàn thể, các em học sinh, người dân trên địa bàn TP Hội An cùng đồng loạt ra quân dọn rác, tham gia làm sạch khoảng 500m bờ biển dọc Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Đại và bãi biển Cửa Đại.

Đồn Biên phòng Cửa Đại, chính quyền phường Cẩm An và Cửa Đại cùng bà con ngư dân đã ký cam kết thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường biển năm 2019. Dịp này, BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng trao tặng học bổng cho 6 học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở huyện Duy Xuyên và TP.Hội An; trao 10 suất quà cho ngư dân tham gia tổ đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho Trung úy Quách Văn Tình vì đã dũng cảm cứu sống 2 học sinh bị đuối nước.

Trước đó, như Văn Hóa đã đưa tin, trung úy Quách Văn Tình (26 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Điện Dương, thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại) chính là người đã dũng cảm nhảy xuống vùng nước sâu và xoáy để cứu 2 học sinh bị đuối sức tại bãi biển Thống Nhất (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vào chiều ngày 4.4 vừa qua. Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đã trao tặng bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho trung úy Tình vì hành động dũng cảm này.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc