Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Nắng như thiếu như đốt, dân nhà trọ gồng mình lắp máy lạnh

Thứ Bảy 27/04/2019 | 12:01 GMT+7

VHO-Thời tiết nắng nóng như đổ lửa khiến cho dân nhà trọ phải “gồng mình” sắm máy lạnh. Trong khi đó các mặt hàng điện lạnh tại các cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn TP.HCM bán đắt như tôm tươi.

Điện lạnh hút hàng

Trong những ngày vừa qua, tại các siêu thị điện máy lớn trên địa bàn TP.HCM như Nội thất Chợ Lớn, Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Điện Máy Xanh… lượng khách hàng đến thăm quan, mua sắm tăng đột biến. Đa phần khách đến tìm mua các sản phẩm làm mát như: điều hòa, quạt điều hòa, quạt phun sương…Theo đó lượng khách hàng đến tăng từng ngày đạt hơn 80% so với ngày thường, đặc biệt trong những ngày cuối tuần lượng khách có thể tăng lên trên 120% so với ngày thường.

Nhân viên giao nhận thiết bị lạnh cho khách hàng của Trung tâm Điện máy Thiên Hòa đang giao hàng cho khách

Đại diện nhiều nhà bán lẻ cho hay, mùa nắng nóng năm nay các dòng sản phẩm bán chạy nhất là máy điều hòa, quạt điều hòa, quạt phun hơi sương…có giá bán dao động từ 7 đến 15 triệu đồng/sản phẩm. Trong đó dòng điều hòa 1 ngựa Panasonic có giá khoảng hơn 12 triệu đồng/sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn.

Chị Phạm Thị Truyền, nhân viên Trung tâm mua sắm trực tuyến, Trung tâm điện máy Thiên Hòa cho biết, chỉ riêng cá nhân chị mỗi ngày bán được 3-4 quạt lạnh, điều hòa, thậm chí có ngày bán được 15 chiếc quạt sạc dự phòng (850.000 đồng/quạt). Các dòng sản phẩm được khách hàng ưu tiên lựa chọn trong mùa nắng nóng nay là những thương hiệu có tên tuổi như: Daikin, Panasonic, Toshiba...Ngoài ra các dòng sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất hoặc liên doanh như Reetech, Asia, Kanguroo, Fujiyama...cũng bán khá tốt.

Đội ngũ nhân viên giao nhận và lắp đặt làm việc hết công suất

Mặc dù lượng khách hàng đến thăm quan, mua sắm đông, tuy nhiên do chuẩn bị nguồn hàng phong phú, chủng loại sản phẩm đa dạng…cộng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt là việc liên kết chặt chẽ giữa các nhà bán lẻ và nhà cung cấp nên không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá dù đang trong đợt cao điểm nắng nóng.

Dân nhà trọ “gồng mình” lắp máy lạnh

Trong cái nắng hầm hập như đổ lửa, chị Nguyễn Thị Như Ý, thuê trọ tại 10/2, đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình chia sẻ: "Trước đây mấy hôm chưa lắp máy lạnh, nhà trọ thì ngột ngạt, trời nóng như thiêu như đốt, vào phòng trọ như cái lò. Nóng quá nên hai đứa nhỏ quấy khóc suốt đêm không ngủ người cứ gầy rọc đi nên chúng tôi đành bấm bụng lắp máy lạnh để giải nhiệt". 

Chị Như Ý mừng vì sắm được máy lạnh cho con, nhưng cung lo lắng vì khoản tiền điện phát sinh

Tương tự anh Bùi Thành Công, thuê trọ tại đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình cho hay, anh lắp máy lạnh vì sắp đón con nhỏ ngoài quê vào sống cùng. Thời tiết thì nắng nóng, phòng trọ thì chật chội, nóng bức, người lớn còn chịu không nổi nói chi là trẻ con. Do đó anh quyết định chọn mua sản phẩm máy lạnh Panasonic 1 ngựa. Đồng thời anh cho biết thêm, từ khi đặt mua hàng ở trung tâm Điện Máy Xanh đến khi lắp đặt xong máy lạnh phải mất hai đến ba hôm bởi do nhu cầu người dân lắp máy lạnh tăng nên đội ngũ giao nhân và lắp đặt làm việc không xuể.

Thực tế việc mua một cái máy lạnh để phục vụ cuộc sống đối với những người nhập cư thuê nhà trọ là không quá khó nhưng các chi phí phát sinh thêm như tiền điện thì không dễ chút nào đối với họ.

Chia sẻ về điều này, chị Như Ý cho hay: "Mừng vì lắp được cái máy lạnh, hai đứa nhỏ ngủ ngon không còn quấy khóc nhưng tiền điện thực sự là vấn đề đáng quan tâm với những người thuê nhà trọ như chúng tôi. Bởi trước đây tiền điện thuê nhà trọ chủ nhà tính 2.500 đồng/kg cho 40kw đầu, còn sau đó sẽ tính 3.000 đồng/kw. Nhưng từ tháng 4.2019 do giá điện tăng nên chủ nhà trọ thông báo sẽ tăng giá tiền điện lên 3.000 đồng kw/h cho 40kw đầu, sau đó sẽ tính 3.500 đồng/kw cho những số tiếp theo. Với những người lao động nhập cư như chúng tôi việc mỗi tháng phát sinh thêm vài trăm ngàn đồng là điều đáng để bận tâm.

TÂN PHONG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top