TP.Huế: Phạt tiền người đã rải vàng mã xuống sông Hương

VHO- Một người lái thuyền rồng du lịch đã đốt và rải vàng mã xuống sông Hương gây phản cảm. Vụ việc đã được Công an TP.Huế kiểm tra và ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chiều ngày 9.5, Công an TP.Huế đã có văn bản báo cáo đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xử lý đối tượng rải vàng mã xuống sông Hương.

Trước đó, một số người dân khi đi bộ đã chứng kiến cảnh một số thuyền rồng du lịch đậu đỗ và đón khách ở khu vực gần cạnh cầu gỗ lim ven bờ Nam sông Hương. Trong đó, người trên thuyền rồng mang số hiệu TTH-0075 đã rải vàng mã xuống dòng sông. Số vàng mã này trôi trên sông và dạt vào cạnh cầu đi bộ, gây ô nhiễm môi trường và phản cảm đối với khách du lịch.

TP.Huế: Phạt tiền người đã rải vàng mã xuống sông Hương - ảnh 1

Người lái thuyền du lịch đã rải vàng mã xuống sông Hương. Ảnh: Thảo Vi

 

Sự việc đã được người dân chụp ảnh, quay video lại và phản ánh đến Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công an TP.Huế và các cơ quan liên quan nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Qua xác minh, Công an TP.Huế phát hiện có 2 chiếc thuyền đã neo đậu không đúng nơi quy định và đã xử phạt hành chính 400.000 đồng/thuyền theo Nghị định 132/2015/NĐ-CP. Trong đó, ông Trần Xưng (SN 1966, trú tại phường Kim Long) lái thuyền TTH-0075  là người đã rải vàng mã xuống sông Hương. Căn cứ theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, tại Điểm c, Khoản 1, Điều 20 có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng…”, Công an TP.Huế cũng đã có quyết định xử phạt ông Trần Xưng số tiền 3 triệu đồng. Hiện những người liên quan đã chấp hành các quyền định xử phạt.

Mặc dù thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp và tuyên truyền về hạn chế rải vàng mã nhưng tình trạng rải vàng mã xuống sông Hương và một số con sông ở nội thành vẫn diễn ra. Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang đưa ra kế hoạch xử phạt "nguội" đối với các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường, trong đó có nạn đốt và rải vàng mã không đúng nơi quy định.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc